Thủ tướng Israel bác điều kiện thỏa thuận con tin của Hamas

Thời sự quốc tếThứ Hai, 22/01/2024 06:27:22 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác các điều kiện do Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến sự ở dỉa Gaza và thả con tin.

“Để đổi lấy việc thả con tin của chúng tôi, Hamas yêu cầu chấm dứt chiến sự, rút ​​lực lượng của Israel khỏi Gaza, thả tất cả những tù binh Hamas. Và để lực lượng này tồn tại. Tôi bác bỏ hoàn toàn các điều khoản đầu hàng của Hamas”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cũng có quan điểm mạnh mẽ hơn về vấn đề nhà nước Palestine so với trước đây. Theo Thủ tướng Netanyahu, ông phải đối mặt với "áp lực quốc tế và nội bộ" để thay đổi quan điểm này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố hôm 21/1, ông Netanyahu cho biết sẽ yêu cầu Israel “kiểm soát an ninh toàn diện đối với toàn bộ lãnh thổ phía tây Jordan”.

“Tôi sẽ không thỏa hiệp trong việc kiểm soát an ninh toàn diện của Israel đối với tất cả lãnh thổ phía tây sông Jordan”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh.

Quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri nói rằng việc lãnh đạo Israel từ chối chấm dứt cuộc tấn công quân sự ở Gaza "có nghĩa là không có cơ hội cho những người bị bắt Israel trở về".

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết ông đã nói chuyện với ông Netanyahu về các giải pháp khả thi để thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập, đồng thời gợi ý khả năng lập một chính phủ phi quân sự hóa.

Tuy nhiên Thủ tướng Netanyahu sau đó phản đối quan điểm của ông Biden về tình trạng nhà nước của Palestine sau khi cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza kết thúc.

Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út cũng nói rằng không thể bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không giải quyết được vấn đề Palestine.

Máy bay Israel tiếp tục ném bom Khan Younis ở phía nam dải Gaza. Cuộc đột kích của Hamas vào khu vực miền nam Israel hôm 7/10 năm ngoái giết chết 1.140 người, chủ yếu là dân thường, và 240 người bị bắt làm con tin. Chính phủ Israel đáp trả bằng chiến dịch tấn công dải Gaza, đến nay khiến hơn 25.000 người thiệt mạng.

Israel cũng tấn công các khu vực của Lebanon và Syria để trả đũa các cuộc ném bom bắt nguồn từ các quốc gia này. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở Bờ Tây. 

Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ hồi tháng 11, với Qatar và Ai Cập làm trung gian, để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Giới chức Israel ước tính Hamas còn giữ khoảng 129 con tin ở Gaza.

Mới đây, Qatar và Pháp đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và Hamas để cung cấp thuốc khẩn cấp cho khoảng 45 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza để đổi lấy viện trợ nhân đạo và y tế cho những thường dân.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn