Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tập kích hơn 40 quả tên lửa, Iran cảnh báo đáp trả Israel

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 21/01/2024 16:58:37 +07:00

Truyền thông Iraq và khu vực ngày 20/1 cho biết, căn cứ Mỹ ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, vừa hứng đợt tập kích tên lửa lớn chưa từng có.

Theo đó, căn cứ không quân mang “Mắt hổ” mà Mỹ đang vận hành ở tỉnh Anbar đã bị tấn công bởi ít nhất hơn 40 quả đạn cối và tên lửa tự chế. Một nguồn tin chính phủ Iraq cho biết cuộc tấn công khiến một số binh sỹ Mỹ trong căn cứ bị thương nhẹ, nhưng làm một số nhân viên an ninh Iraq bảo vệ vòng ngoài của căn cứ bị thương nặng. Trong khi đó, một số nguồn tin Ả rập nhận định cuộc tập kích do lực lượng Hezbollah chi nhánh Iraq thực hiện. 

Một chiếc xe hư hỏng tại nơi tên lửa nhắm vào căn cứ Ain Al-Asad của Mỹ ở Iraq. (Ảnh: Reuters)

Một chiếc xe hư hỏng tại nơi tên lửa nhắm vào căn cứ Ain Al-Asad của Mỹ ở Iraq. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 10 ngày sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào dải Gaza hôm 7/10/2023, các nhóm vũ trang tại Iraq liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ ở cả Iraq và Syria.

Trước cuộc tập kích vào căn cứ “Mắt hổ” hôm qua, nguồn tin quân đội Mỹ ghi nhận ít nhất 106 cuộc tấn công vào các căn cứ Mỹ ở hai quốc gia Trung Đông kể từ ngày 17/10/2023. Phần lớn các cuộc tấn công do nhóm thánh chiến mang tên “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” tiến hành với lí do đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel trong chiến dịch tấn công vào Gaza.

Cũng liên quan đến cục diện an ninh đầy bất ổn tại Trung Đông, chính phủ Iran chiều qua cảnh báo sẽ tiến hành các hành động mạnh mẽ đáp trả cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus của Syria trong cùng ngày khiến 5 thành viên trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Trong một tuyên bố chính thức, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nêu rõ Tehran sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” việc kẻ thù sát hại các quân nhân của mình. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Naser Kanaani nhấn mạnh vụ không kích là hành động reo rắc sự bất ổn và mất an ninh cho toàn khu vực Trung Đông.

Quân đội Israel chưa khẳng định việc có thực hiện cuộc không kích vào Syria khiến 5 người Iran thiệt mạng hay không. Tuy nhiên, theo giới phân tích khu vực, bất kể Israel có đóng vai trò gì hay không thì cuộc cuộc tấn công này vẫn khiến cho cục diện an ninh tại khu vực trở nên phức tạp và đáng lo ngại hơn trong bối cảnh chiến sự đang đồng thời diễn ra ác liệt ở cả 3 mặt trận là dải Gaza, trên Biển Đỏ và dọc biên giới Israel - Israel.

Tổng thống Iran thề “không bỏ qua” cho Israel; Syria kêu gọi HĐBA vào cuộc

Ngày 20/1, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ có hành động “trừng phạt” Israel vì cuộc tấn công tên lửa giết hại 5 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tại Sirya trước đó cùng ngày.

Tổng thống Iran khẳng định, tội ác của Israel sẽ không bị bỏ qua.

Trước đó, Israel đã tấn công tên lửa, san phẳng một tòa nhà nhiều tầng – nơi ở của các cố vấn quân sự của Iran ở thủ đô Damacus của Sirya khiến 5 thành viên Vệ binh Cách mạng Iran và một số binh sĩ Sirya thiệt mạng. Một số nguồn tin cho biết, trong số các nạn nhân có 3 chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Iran, gồm người đứng đầu bộ phận thông tin.

Hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới đống đổ nát của tòa nhà được tiến hành suốt ngày hôm qua (theo giờ địa phương). Quân đội Sirya khẳng định đã bắn hạ được một số tên lửa của Israel, song một tòa nhà trúng tên lửa đã bị san phẳng.

Bộ Ngoại giao Sirya cũng lên tiếng phản đối hành động của Israel nhằm vào lãnh thổ nước này; đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nước này cũng như đang thực hiện ở dải Gaza.

PV/VOV-Cairo
Bình luận
vtcnews.vn