Quân đội Israel tuyên bố ngừng bắn vài giờ ở Nam Gaza

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/01/2024 11:40:00 +07:00

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tạm thời ngừng các hoạt động quân sự tại trại tị nạn Rafah ở phía Nam Dải Gaza và gần biên giới với Ai Cập vì mục đích nhân đạo.

Người phát ngôn IDF Avichay Adraee ngày 13/1 cho biết, Israel sẽ thực hiện lệnh đình chiến tạm thời này cho đến 14h (giờ địa phương), tức 19 giờ theo giờ Việt Nam.  

Quân đội Israel cũng đã mở tuyến hành lang nhân đạo bắt đầu từ phố Al-Rashid để người dân sơ tán theo hướng Bắc - Nam trong khoảng thời gian từ 9h đến 16h theo giờ địa phương.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc oanh kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: TTXVN)

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc oanh kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: TTXVN)

Tháng 12/2023, tờ New York Times đưa tin rằng các lệnh sơ tán của Israel tại Dải Gaza thường trái ngược với diễn biến thực tế và hơn nữa, không được truyền đạt đến tất cả cư dân trong khu vực vì liên lạc kém.

Cuộc xung đột kéo dài 100 ngày qua đã tàn phá phần lớn Gaza. Theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của trên 24.000 người Palestine và khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân của vùng lãnh thổ này phải sơ tán.

Các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo 1/4 dân số Gaza đang thiếu ăn và số lượng hàng viện trợ chỉ như “muối bỏ biển”.

Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mới đi kèm với việc trả tự do cho các con tin vẫn diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Các cuộc đàm phán này được tiến hành thông qua các đối tác trung gian nước ngoài như Mỹ, Ai Cập và Qatar.

Hồi tháng 11/2023, Hamas và Israel đã ngừng bắn trong khoảng 1 tuần, tạo điều kiện cho 80 con tin phía Israel và 240 tù nhân người Palestine được trả tự do. Thỏa thuận do Qatar làm trung gian, với sự trợ giúp của Mỹ và Ai Cập.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn