Thủ tướng Netanyahu từ chối thảo luận kế hoạch hậu chiến cho dải Gaza

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/12/2023 06:36:28 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã từ chối yêu cầu của giới chức an ninh Israel để bắt đầu lập kế hoạch kiểm soát và quản lý Gaza sau xung đột với Hamas.

Theo Kênh 12 của Israel, trong vài ngày qua, Giám đốc của Mossad, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ quốc phòng Israel đã gửi yêu cầu tới văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu để sắp xếp một cuộc họp sau khi Israel tuyên bố đã đạt được mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Hamas, kiểm soát dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: EPA)

Kênh 12 cho biết tất cả những yêu cầu đó đều bị từ chối. “Thời gian không còn nhiều và cần phải đưa ra các quyết định về cách hành động đối với tất cả các bên liên quan trong và ngoài dải Gaza. Người Mỹ muốn có lời giải thích”, Kênh 12 dẫn lời một quan chức an ninh Israel cho hay.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel cáo buộc ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant từ chối thảo luận về quá trình chuyển đổi được mong đợi từ lâu từ giai đoạn chiến đấu “cường độ cao” hiện tại sang việc tập trung vào mục tiêu chính xác hơn.

Thủ tướng Netanyahu cũng được cho là không cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tổ chức các cuộc thảo luận chi tiết về thỏa thuận thả con tin.

Theo Kênh 12, ông Netanyahu có thể muốn hoãn các cuộc thảo luận như vậy để bảo vệ vị trí thủ tướng của mình: Chính phủ đoàn kết thời chiến của ông sẽ giải tán sau khi xung đột kết thúc, và bất kỳ giải pháp nào cho Gaza có sự tham gia của các chủ thể Palestine, chẳng hạn như sự trở lại của Chính quyền Palestine ở Bờ Tây, đều đe dọa sự ổn định của chính phủ liên minh cực hữu của ông.

Mới đây, Thủ tướng Netanyahu nhắc lại cam kết của Israel trong việc tiếp tục hoạt động quân sự ở Gaza cho đến khi Hamas bị đánh bại, toàn bộ vùng đất của người Palestine được “phi quân sự hóa”. Ông nhấn mạnh cần thiết lập một vùng đệm dọc Gaza, trong đó các quan chức an ninh Israel giám sát hàng hóa nhập cảnh từ Ai Cập để đảm bảo an toàn cho Israel.

Theo lãnh đạo Israel, chỉ có việc triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Hamas cũng như cơ cấu quyền lực chính trị của lực lượng này ở Gaza mới có thể đảm bảo rằng sự kiện bi thảm ngày 7/10 không lặp lại.

Xung đột Gaza bùng phát sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đáp trả bằng các cuộc không kích và hoạt động trên bộ ở Gaza, khiến hơn 20.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một số lượng đáng kể trẻ em và phụ nữ. 

Kông Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn