Cựu Ngoại trưởng John Kerry sẽ là quan chức trong chính quyền Biden

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/11/2020 07:39:34 +07:00
(VTC News) -

Ông Biden đã bổ nhiệm John Kerry làm Đặc phái viên của Tổng thống về biến đổi khí hậu, chức vụ hoàn toàn mới được đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tổng thống đắc cử Joe Biden giới thiệu Jonh Kerry tại một sự kiện hôm 24/11 ở Wilmington, Delaware, cùng các ứng cử viên khác trong chính quyền mới. Ông Kerry từng là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, sắp tới ông sẽ là quan chức trong chính quyền Biden và tham gia hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

"Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên NSC có một quan chức chuyên trách về biến đổi khí hậu, đồng thời cho thấy cam kết của Tổng thống đắc cử trong việc xử lý biến đổi khí hậu như một vấn đề an ninh quốc gia cấp bách", nhóm chuyển đổi của ông Biden tuyên bố hôm 24/11.

Cựu Ngoại trưởng John Kerry sẽ là quan chức trong chính quyền Biden - 1

Cựu Ngoại trưởng John Kerry. (Ảnh: Getty Images)

Việc bổ nhiệm John Kerry làm Đặc phái viên của Tổng thống cũng cho thấy đường lối chính sách khác biệt với đương kim Tổng thống Trump, người liên tục phủ nhận tính nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 và đảo ngược các chính sách về môi trường.

Cựu Ngoại trưởng Kerry là người có nhiều kinh nghiệm làm việc về vấn đề khí hậu. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán hiệp định Paris, được gần 200 quốc gia thông qua vào năm 2015, nhằm giải quyết hậu quả của biến đổi khí hậu. Tuy Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, nhưng ông Biden cam kết sẽ đưa đất nước tham gia trở lại sau khi lên nắm quyền.

Ông Joe Biden cũng đề xuất kế hoạch chi tới 2 nghìn tỷ USD trong 4 năm cho các dự án năng lượng sạch và cắt giảm lượng khí thải carbon từ các nhà máy điện vào năm 2035. Tuy nhiên, các chính sách mới của Tổng thống đắc cử có thực hiện được hay không phụ thuộc vào việc đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ vào tháng 1/2021.

Biden cam kết dù đảng nào giành được Thượng viện thì ông vẫn sẽ ký một loạt lệnh về vấn đề khí hậu mà không cần Quốc hội thông qua.

Trần Trang(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn