COVID-19: Campuchia cảnh báo thảm họa y tế, Malaysia thêm gần 13.000 ca bệnh

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 17/07/2021 15:47:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo y tế Campuchia cảnh báo quốc gia này đang bên bờ vực thảm họa y tế, còn Malaysia ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận trên 10.000 ca bệnh.

Campuchia và Malaysia tiếp tục ghi nhận số lượng lớn ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.

Campuchia cảnh báo thảm họa y tế

Trong thông báo đăng trên Twitter hôm 16/7, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cảnh báo các biến thể COVID-19 mới có thể khiến Campuchia vượt lằn ranh đỏ, làm bùng phát các đợt dịch quy mô lớn trong cộng đồng. 

"Nếu chúng ta nới lỏng các biện pháp phòng ngừa, thảm họa y tế công cộng có thể sẽ sớm xảy ra. Hãy cùng nhau hành động một cách có trách nhiệm ngay từ bây giờ", bà Vandine viết. 

Campuchia vẫn đang phải vật lộn chống đỡ với làn sóng dịch thứ 2. 

Hôm 17/7, nước này ghi nhận thêm 836 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 66.336 trường hợp. 

Trong số các ca bệnh mới có 557 ca "nội địa" và 279 ca "nhập khẩu". 

COVID-19: Campuchia cảnh báo thảm họa y tế, Malaysia thêm gần 13.000 ca bệnh - 1

Campuchia vẫn đang gồng mình đối phó với làn sóng dịch thứ 2. (Ảnh: Fresh News)

Với 24 ca tử vong mới được báo cáo, Campuchia hiện ghi nhận 1.076 người chết vì dịch. 

Trong bối cảnh ca chết vì COVID-19 tiếp tục tăng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đặt mua hơn 3.000 quan tài từ Thái Lan để sử dụng trên cả nước.

Song song với các biện pháp phòng dịch, Campuchia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Tính tới 16/7, 5,6 triệu người Campuchia được tiêm liều vaccine đầu tiên và 4,07 triệu người đã tiêm xong 2 mũi vaccine. 

Campuchia nhắm mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người trong tổng số 16 triệu dân vào cuối năm. 

Malaysia ngày thứ 5 liên tiếp trên 10.000 ca bệnh

Hôm 17/7, Malaysia ghi nhận thêm 12.528 ca bệnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 905.851 trường hợp. 

Bang Selangor tiếp tục là vùng dịch lớn nhất ở Malaysia, chiếm 4.985 trong tổng số ca nhiễm mới. Tiếp đến là Kuala Lumpur với 1.740 ca, Negeri Sembilan với 1.280 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Malaysia có trên 10.000 ca bệnh.

COVID-19: Campuchia cảnh báo thảm họa y tế, Malaysia thêm gần 13.000 ca bệnh - 2

Malaysia hiện là một trong những nước Đông Nam Á có tỷ lệ lây nhiễm bình quân cao nhất. (Ảnh: The Diplomat)

Malaysia hiện là một trong những nước Đông Nam Á có tỷ lệ lây nhiễm bình quân cao nhất. 

Cơn lũ bệnh nhân đẩy các bệnh viện tại quốc gia này vào tình trạng quá tải. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Malaysia đang tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng.

Quốc gia 32 triệu dân đang đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ tiêm chủng với hơn 400.000 liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Ít nhất 1/4 dân số Malaysia đã được tiêm mũi đầu tiên.

Bộ Y tế nước này cam kết sẽ giữ vững chiến dịch tiêm chủng để đạt mục tiêu tiêm cho 60% dân số vào cuối tháng 9.

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn