
WHO nói COVID-19 có thể dần khép lại vào 2023, Mỹ kết thúc tình trạng khẩn cấp
WHO cho biết đại dịch COVID-19 có thể gần kết thúc vào năm 2023, trong khi đó Mỹ sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp liên quan của nước này vào tháng 5.
WHO cho biết đại dịch COVID-19 có thể gần kết thúc vào năm 2023, trong khi đó Mỹ sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp liên quan của nước này vào tháng 5.
Ba năm sau đại dịch, khóa học về "hạnh phúc" của giáo sư tại đại học danh tiếng Yale (Mỹ) đang trở nên phổ biến.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận hơn 7 triệu ca COVID-19 mỗi ngày vào thời điểm đỉnh dịch cuối năm ngoái.
Ngày mùng 4 Tết, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo nhanh tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn TP trong 3 ngày đầu năm mới, trong đó ghi nhận 27 trường hợp sốt xuất huyết.
Theo số liệu cập nhật ngày 21/1 của CDC Trung Quốc, nước này tiếp tục báo cáo thêm gần 12.700 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong 1 tuần kể từ ngày 13/1.
Trung Quốc cho biết, thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở nước này đã qua, trước 20/1, ngày đi lại đông đúc nhất trong năm.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an để xác minh thông tin 89 gói thầu mua sắm chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội bị đội giá.
Cụ bà lớn tuổi nhất được biết đến của thế giới, nữ tu sĩ người Pháp Lucile Randon, đã qua đời ở tuổi 118.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 3% trong năm 2022 do ảnh hưởng COVID-19, trong khi nước này đối mặt nguy cơ khủng hoảng dân số.
Số ca tử vong do dịch COVID-19 được ghi nhận ở Nhật Bản trong ngày 14/1 đã vượt mốc 500 trường hợp.
Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về tình hình dịch COVID -19, sau khi nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong một tháng.
Quan chức Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, 59.938 ca tử vong liên quan đến COVID-19 từ 8/12/2022 đến 12/1/2023.
Các cơ quan đang tiếp tục làm việc chặt chẽ, đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như chính sách thị thực sau khi Trung Quốc mở cửa hôm 8/1.
Trong bối cảnh TP.HCM ghi nhận biến chủng XBB của Omicron với đặc tính lây lan nhanh, ngành y tế thành phố đã chuẩn bị các phương án ứng phó.
Chuyên gia thế giới đưa ra nhận định về dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên thế giới.
Việc giải trình tự bộ gene cho phép thế giới để theo dõi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong suốt thời gian xảy ra đại dịch.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 để xử lý kịp thời.
XBB.1.5 là biến thể phụ Omicron dễ lây truyền nhất được phát hiện cho đến nay.
Biến thể phụ XBB của Omicron đã thống trị ở hầu hết các nơi trên thế giới khiến nhiều người băn khoăn liệu vaccine COVID-19 còn hiệu quả không.
Biến thể XBB mới dễ lây lan khiến nhiều người lo ngại làn sóng COVID-19 trên khắp thế giới quay lại.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10/1 đưa ra khuyến cáo trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi ca nhiễm biến thể phụ XBB.1.5 tăng mạnh.
Hôm 10/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc thông báo đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022 và đến nay đã lây lan hơn 70 quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra dịch bệnh tại cửa khẩu, đặc biệt với trường hợp nhập cảnh về từ vùng xuất hiện biến thể mới.
Các chuyến du lịch dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi, lên 2,095 tỷ chuyến trong mùa này, cơ quan giao thông vận tải nước này cho biết.
Chính phủ đề nghị cho phép 24 địa phương chuyển hơn 5.000 tỷ đồng bố trí chi phòng chống dịch COVID -19 năm 2021 chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đặt câu hỏi khi đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, lượng hành khách trong cuộc đại di chuyển dịp Tết Nguyên đán năm nay của nước này sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số liệu thống kê chính thức không cho thấy tác động thực sự của đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc.