COVID-19: Biến thể Delta thống trị toàn cầu, người chết tăng đột biến ở Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 17/07/2021 10:02:52 +07:00
(VTC News) -

Biến thể đang hoành hành trên toàn thế giới khiến số người chết do virus SARS-CoV-2 tăng đột biến ở nước Mỹ.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho biết, biến thể Delta khả năng lây lan cao hơn so với biến thể ban đầu của COVID-19. Delta hiện xuất hiện ở khoảng 100 quốc gia trên toàn cầu và là biến thể thống trị trên toàn thế giới.

"Chúng ta đang đối phó với biến thể COVID-19 nguy hiểm", Reuters dẫn lời ông Anthony Fauci cho hay.

COVID-19: Biến thể Delta thống trị toàn cầu, người chết tăng đột biến ở Mỹ - 1

Ca mắc và chết do COVID-19 tăng trở lại ở nước Mỹ thời gian gần đây. (Ảnh: AP)

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Rochelle Walensky cho hay, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng 70% so với tuần trước, trong khi số người chết tăng 26%.

Số ca mắc COVID-19 trung bình hàng ngày trong một tuần là hơn 26.000 ca, cao gấp đôi so với mức thấp nhất trong tháng 6 là khoảng 11.000. Trong khi đó, số người chết do COVID-19 trung bình hàng ngày trong một tuần là 280 người.

Các đợt bùng phát ca nhiễm nCoV diễn ra ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo bà Rochelle Walensky, 97% bệnh nhân COVID-19 cần nhập viện ở Mỹ là người chưa được tiêm chủng.

“COVID-19 đang trở thành đại dịch với những người không tiêm vaccine", Rochelle Walensky nói, cho biết 97% người nhập viện ở Mỹ do mắc COVID-19 không được tiêm chủng.

Điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient cho biết, ca mắc COVID-19 tăng mạnh nhất tập trung ở các bang Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri và Nevada. Tính đến hôm 15/7, các bang này đều có tỷ lệ tiêm chủng dưới mức trung bình của cả nước là 48,9%.

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Nước này hiện ghi nhận 34.929.856 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 624.606 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp