Đời sống

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường

Thứ Bảy, 22/07/2023 09:56:19 +07:00

(VTC News) - Trong khi chợ mới tốn hàng tỷ đồng xây dựng rơi vào tình cảnh "đắp chiếu", tiểu thương ở Quảng Ngãi dựng lều bán buôn ở chợ tạm ven đường.

Video: Chợ tiền tỷ xây xong rồi "đắp chiếu" ở Quảng Ngãi

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 1

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán, phục vụ đời sống người dân cũng như thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, năm 2021, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng chợ Ga.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 2

Trên diện tích 4.000m2, chợ có các hạng mục cần thiết cho hoạt động mua, bán nhưng hai năm qua vẫn rơi vào tình cảnh "đắp chiếu". "Mức phí thuê lô, sạp trong chợ mới quá cao là nguyên nhân khiến những tiểu thương như tôi e ngại và quyết định không dọn vào buôn bán" - một tiểu thương cho hay.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 3

Dù chưa có một ngày hoạt động buôn bán, ngôi chợ mới được đầu tư hàng tỷ đồng này đang có dấu hiệu xuống cấp.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 4

Theo UBND xã Tịnh Thọ, khi chợ hoàn thành, xã đã vận động tiểu thương vào kinh doanh và tổ chức đấu giá 2 lần vào năm 2023 cho 104 lô sạp (mỗi lô có diện tích từ 4 đến 4,6m2). Thời hạn cho tiểu thương thuê là 5 năm, giá từ 22 đến 25 triệu đồng mỗi lô cho 5 năm, tiền thuê đóng một lần. "Xã đã báo cáo xin ý kiến của UBND huyện. Sau khi huyện có ý kiến, xã sẽ tổ chức họp dân với mục tiêu đưa chợ mới vào hoạt động, tránh gây lãng phí" - lãnh đạo UBND xã Tịnh Thọ thông tin.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 5

Trong khi chợ mới bị bỏ hoang thì cách đó khoảng 200m, tiểu thương dựng lên các căn lều để tổ chức bán buôn.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 6

Cũng giống như chợ Ga, hơn 5 năm kể từ khi hoàn thành xây dựng với số vốn gần 5 tỷ đồng đến từ nguồn xã hội hóa do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư, chợ Nghĩa Phương vẫn không thể thu hút tiểu thương.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 7

Thời gian qua, khu vực nhà lồng của ngôi chợ trở thành nơi chứa lông gà, lông vịt của người dân. Xung quanh chợ, cỏ dại mọc um tùm.

Chợ tiền tỷ xây xong 'đắp chiếu', tiểu thương dựng lều bán buôn ven đường - 8

Theo các tiểu thương, do cách bố trí, thiết kế của chợ Nghĩa Phương bất hợp lý, giá thuê cao nên dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền vận động, tổ chức đấu giá, họ vẫn không dọn vào buôn bán.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn