Đời sống

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku

Thứ Sáu, 25/11/2022 07:33:22 +07:00

(VTC News) - Nhiều năm nay, người dân tại xã Gào (TP Pleiku) ngày đêm bị “tra tấn” bởi bãi rác của xã quá tải, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe bà con.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 1

Theo phản ánh của người dân tại xã Gào (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), nhiều năm qua, người dân trong xã luôn bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối, mất vệ sinh môi trường do bãi chôn lấp chất thải rắn tại xã Gào gây ra. 

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 2

Đặc biệt thời gian gần đây, đơn vị thu gom rác không xử lý rác qua các hồ sinh học mà cứ thu gom rác về rồi chất đống tại khu vực tập kết. Nước thải từ rác chảy trực tiếp ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 3

Theo ghi nhận của PV, dù rác thải được yêu cầu thu gom xử lý bằng 3 hồ sinh học (hồ kỵ khí dung tích 3.000 m3; hồ hiếu khí tùy tiện dung tích 4.000 m3 và bãi lọc sinh học dung tích 8.000 m3), tuy nhiên nhiều đoạn mương nước thải từ bên trong bãi rác cứ thế chảy thẳng ra bãi lọc sinh học mà không được thu gom lại để chảy vào hồ số 1 theo như quy trình xử lý nước thải.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 4

Dòng nước thải từ cống của bãi lọc sinh học chảy ra mương thoát nước và đổ vào cống nước dân sinh gần đó. Lượng nước này đổ toàn bộ vào một dòng suối nhỏ, nơi có nhiều diện tích, cà phê, lúa nước đang được hàng chục hộ nông dân gần đây trồng.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 5

Bãi lọc sinh học bị biến thành hồ chứa rác.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 6

Sống cách bãi rác khoảng 200 m, bà Nguyễn Thị An bức xúc cho biết, từ khi bãi rác được xây dựng cho đến nay, gia đình và nhiều người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những hôm trời nắng nóng thì mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác bay vào nhà, nhiều khi ngồi ăn cơm cũng không nuốt nổi vì ruồi, muỗi, nhặng bay khắp nhà.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 7
Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 8

"Ngày mưa nước thải có màu đen kịt, nổi bọt màu trắng xóa cứ thế chảy hết ra con suối cạnh nhà. Gia đình tôi có đào một giếng nước để sử dụng song thời gian gần đây cũng không dám dùng để ăn uống vì lo sợ nguồn nước bị ảnh hưởng do nước thải từ bãi rác ngấm vào đất. Để có nước phục vụ cho việc ăn uống, cứ 2 ngày là nhà tôi lại phải chạy đi mua 1 can 20 lít nước về dùng, tốn kém vô kể", bà An bức xúc.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 9

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, ông C.V.H. cho biết từ xưa, gia đình ông đều sử dụng nước của con suối cạnh nhà để tưới cho khoảng 3ha cà phê, chanh leo của mình. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, nước suối bị ô nhiễm nghiêm trọng, khi dùng để tưới thì khiến lá héo, ngọn cây chết. Để có nước tưới, gia đình ông H. đành ngậm ngùi bỏ ra hơn 20 triệu để khoan giếng lấy nước. “Tại nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân chúng tôi cũng đã có ý kiến với chính quyền. Buồn thay các ý kiến chỉ được ghi nhận lúc đó thôi chứ về lâu dài cũng không thấy có biện pháp xử lý dứt điểm nào”, ông H. ngậm ngùi.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 10

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai và UBND TP Pleiku đã nhiều lần chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thường xuyên khơi thông cống rãnh, củng cố hệ thống mương thoát nước mưa xung quanh bãi rác, đảm bảo tiêu thoát nước tốt, hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn vào các ô chôn lấp dẫn tới quá tải hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên thay vì chấp hành, đơn vị này lại liên tục lặp lại việc không xử lý rác, nước thải theo quy trình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân.

Bãi rác rộng 10ha 'tra tấn' người dân ở TP Pleiku - 11

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tập trung xã Gào có mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2010. Bãi rác được xây dựng trên diện tích khoảng 10ha với quy mô khép kín. Hiện bãi rác này tiếp nhận khoảng 165 tấn rác/ngày để chôn lấp. Công trình được Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai quản lý điều hành.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn