Tin tức - Sự kiện

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp

Thứ Ba, 05/04/2022 14:57:00 +07:00

(VTC News) - Các trường tiểu học tại Hà Nội gấp rút tổng vệ sinh, dọn dẹp trường lớp và chuẩn bị các phương án ứng phó để đón học sinh trở lại lớp từ ngày mai (6/4).

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 1

Tại trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) sáng 5/4, nhà trường tổ chức lau dọn lớp học và toàn bộ cơ sở vật chất quanh trường, chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập. 

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 2

Ngày 4/4, Hà Nội đồng ý cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp từ 6/4, trẻ mầm non vẫn ở nhà. Thông tin làm nhiều phụ huynh và giáo viên vui mừng.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 3

"Ngay khi có thông tin học sinh khối tiểu học tất cả các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội được đi học trực tiếp, nhà trường đã lên các phương án phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn. Trước mắt, trường nhanh chóng cho phun khử khuẩn và dọn dẹp vệ sinh toàn bộ trường học", cô Huyền - giáo viên trường Tiểu học Nghĩa Tân cho biết.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 4

Cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường có mặt từ sớm thực hiện nhiệm vụ vệ sinh.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 5

Cơ sở vật chất trong lớp học được kiểm tra lại, đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ việc học tập của trẻ.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 6

Bên cạnh việc dọn vệ sinh, nhà trường còn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như nước sát khuẩn, nhiệt kế, phòng chờ phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 7

Bếp ăn bán trú được kiểm tra giám sát, lau dọn trước ngày các em quay trở lại trường.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 8

Cũng trong sáng 5/4, Tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa) cũng gấp rút dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 9

Các trường tiểu học ở Hà Nội còn lên phương án dạy học song song, kế hoạch củng cố tâm lý, kiến thức cho trẻ sau thời gian dài học trực tuyến.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 10

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà, hiệu trưởng trường Tiểu học Khương Thượng cho biết rất vui khi học sinh quay trở lại trường. Nhưng cô cũng khá lo lắng, nhất là làm sao để các em được an toàn nhất trong bối cảnh dịch bệnh.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 11

Phòng y tế trường lên các phương án trong trường hợp xuất hiện học sinh có dấu hiệu sức khỏe bất thường, dành riêng phòng cách ly khi cần thiết.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 12

Mọi vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men được chuẩn bị đầy đủ.

Ảnh: Giáo viên Hà Nội tất bật dọn dẹp trường đón học sinh tiểu học trở lại lớp - 13

Theo yêu cầu của thành phố, các trường mở cửa đón học sinh phải đảm bảo đáp ứng bộ tiêu chí an toàn gồm 16 điều, trong đó có yêu cầu: Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học; Vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón; Bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng phòng dịch cần thiết... 

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn