Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Mỹ trút bỏ được gánh nặng

Quân sựThứ Năm, 11/05/2023 08:50:18 +07:00
(VTC News) -

Theo nguồn tin của Politico, việc Anh chủ động đề nghị cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine đã giúp Mỹ giảm sức ép từ các yêu cầu đòi vũ khí dồn dập từ Kiev.

Cũng theo nguồn tin của Politico, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là “thở phào nhẹ nhõm” trước thông tin Anh sẽ gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine. Washington coi việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là một bước đi quá xa trong khi thiếu sự ủng hộ từ quốc hội nước này.

Nguồn tin của Politico nói thêm, lập trường của Nhà Trắng về việc cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine vẫn không thay đổi. Lầu Năm Góc không có kế hoạch gửi tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa cho Ukraine, kể cả khi Anh thực hiện kế hoạch cung cấp tên lửa cho Kiev.

Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Mỹ trút bỏ được gánh nặng - 1

Tên lửa hành trình Storm Shadow. (Ảnh: RT)

Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Anh cho biết, London quan tâm tới việc cung cấp cho Ukraine khả năng tấn công tầm xa với tên lửa có tầm bắn ít nhất 300 km. Nhiều khả năng London sẽ chuyển tên lửa hành trình Storm Shadow cho Kiev vì đây là loại vũ khí duy nhất quân đội Anh có đáp ứng được các yêu cầu.

Khác với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS của Mỹ được phóng đi từ các hệ thống HIMARS và M270, tên lửa Storm Shadow được triển khai từ trên không và cần đến các chiến đấu cơ chuyên dụng có thể mang theo khí tài này.

Kiev từ lâu đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp cho họ khả năng tấn công các mục tiêu từ xa, đồng thời cam kết không tấn công lãnh thổ mà Mỹ và các đồng minh công nhận là của Nga.

Tên lửa Storm Shadow do Anh-Pháp phát triển từ những năm 1990 và được sử dụng trong một số hoạt động quân sự của Anh, trong đó có cuộc tấn công trả đũa ở Syria mà Mỹ, Anh và Pháp cùng tiến hành vào năm 2018 sau cáo buộc chính quyền Damascus triển khai vũ khí hóa học ở Douma.

Theo Washington Post, khả năng Anh gửi tên lửa tới Ukraine đã được chỉ ra trong một báo cáo được cho là mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ vào đầu tháng 3. Tuy nhiên kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

Hiện tại Anh là quốc gia chỉ đứng sau Mỹ về các gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngay đầu năm nay, London đã công bố quyết định cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger, khiến Đức và Mỹ đưa ra cam kết tương tự về việc chuyển giao xe tăng cho Kiev.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn