Séc tính cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/05/2023 06:49:57 +07:00
(VTC News) -

Cộng hòa Séc có thể cung cấp cho Ukraine một số máy bay chiến đấu L-159 để hỗ trợ kế hoạch phản công.

Hôm 10/5, Tổng thống Séc Petr Pavel nói: "Chúng tôi đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine máy bay L-159. Là máy bay hỗ trợ chiến đấu trực tiếp, loại máy bay này cũng có thể giúp Ukraine đáng kể trong cuộc phản công".

Theo Tổng thống Petr Pavel, các quyết định về các chuyến hàng quân sự sẽ thuộc thẩm quyền của chính phủ.

Séc tính cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine  - 1

Hình ảnh máy bay L-159. (Ảnh: Twitter)

Ông Pavel cho biết Ukraine cũng đang trong quá trình tiếp nhận hai đơn vị hệ thống phòng không Kub từ Séc.

Tổng thống Praha là một trong những người lên tiếng ủng hộ Kiev mạnh mẽ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước này vào tháng 2 năm ngoái. Séc cung cấp Ukraine khí tài quân sự từ đạn dược đến xe tăng trị giá hàng tỷ USD.

L-159 là máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ do Cộng hòa Séc sản xuất. Loại máy bay này được thiết kế để hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất, trinh sát và một phần cũng cho các nhiệm vụ không chiến.

Ukraine cho biết các lực lượng của họ đang đợi thời tiết tốt hơn trước khi tiến hành cuộc phản công. Kiev muốn phương Tây viện trợ vũ khí nhiều hơn cho kế hoạch phản công.

Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik nói rằng Kiev cần viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay từ các nước phương Tây để chấm dứt xung đột với Nga. 

Kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát hồi tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp thêm số vũ khí trị giá 35,4 tỷ USD cho Kiev, trong khi EU và các quốc gia thành viên bổ sung thêm 13,3 tỷ USD. 

Tuần trước, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết các cuộc đàm phán về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đang tiến triển, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Slovakia và Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu MIG-29 từ thời Liên Xô vào tháng 3.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn