Pháp đình

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên

Thứ Hai, 27/03/2023 10:48:00 +07:00

(VTC News) - TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Alibaba do 18/23 bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 1

Sáng 27/3, TAND cấp cao tại TP.HCM bắt đầu phiên tòa xét xử phúc thẩm đầu tiên vụ án Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba lừa đảo, bán dự án "ma" cho hàng nghìn khách hàng.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 2

Ghi nhận của PV VTC News, đúng 8h, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm được áp giải vào phòng xử án.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 3

CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện tại phòng xử án.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 4

Theo Chủ toạ phiên toà, phiên xét xử phúc thẩm được mở do 18/23 bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 5
Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 6

18/23 bị cáo kháng cáo gồm: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (2 em trai Luyện), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Quang Sơn, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Minh Pháp, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Vi Thị Hiến.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 7

Tuy nhiên, sau đó 3 bị cáo Vi Thị Hiến, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trịnh Minh Pháp rút đơn kháng cáo. Có 95 người bị hại và 2 người liên quan kháng cáo.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 8

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 9

Trước đó, ngày 29/12/2022, sau hơn 2 tuần xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (2 em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 10 - 19 năm tù.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 10
Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 11

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai tại phiên xử phúc thẩm đầu tiên.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 12
Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 13

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ruột Nguyễn Thái Luyện.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 14

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò điều hành xuyên suốt chỉ đạo toàn bộ hoạt động Công ty Alibaba và 22 pháp nhân liên quan... do đó cần áp dụng điểm A, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự để xử phạt đối với bị cáo. Bị cáo Luyện có trách nhiệm trả cho 4.550 bị hại số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 15

Theo HĐXX, mặc dù Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng thủ đoạn rất tinh vi. Luyện đã huy động vốn trái pháp luật bằng hình thức hợp tác kinh doanh, mua bán dự án không có thật để chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng, do đó cần phải có mức án nghiêm khắc.

Ảnh: CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm trong phiên phúc thẩm đầu tiên - 16

Tất cả 58 dự án của Công ty Alibaba đều không có pháp lý. Công ty Alibaba chưa từng xin phép cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập dự án. Nguyễn Thái Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án này. Sau đó, thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn