4 binh sỹ Australia thiệt mạng trong cuộc tập trận với Mỹ

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 30/07/2023 17:04:57 +07:00

Tư lệnh quân đội Australia ngày 30/7 đã công bố danh tính của 4 phi công đang mất tích, nhiều khả năng đến nay đã thiệt mạng.

Chiếc trực thăng mang số hiệu MRH-90 đang tham gia cuộc tập trận quân sự Talisman Sabre được tổ chức 2 năm một lần giữa Mỹ và Australia thì gặp sự cố lao xuống vùng biển gần đảo Hamilton, cách thủ phủ bang Brisbane khoảng 890km về phía bắc vào cuối ngày 28/7.

Chiếc trực thăng mang số hiệu MRH-90 gặp sự cố khi tham gia cuộc tập trận quân sự Talisman Sabre. (Ảnh: The Australian)

Chiếc trực thăng mang số hiệu MRH-90 gặp sự cố khi tham gia cuộc tập trận quân sự Talisman Sabre. (Ảnh: The Australian)

Phát biểu trước giới truyền thông ở thành phố Sydney, Tổng tư lệnh quân đội Australia, Trung tướng Simon Stuart, đã nêu tên những người phi công quân đội mất tích bao gồm: Đại úy Daniel Lyon, Trung úy Maxwell Nugent, Sĩ quan cấp hai Joseph Laycock và Hạ sĩ Alexander Naggs. Cả 4 người đều là thành viên của Trung đoàn Hàng không số 6 của Quân đội Australia, có trụ sở tại Sydney.

Lãnh đạo Quân đội Australia khẳng định đang nỗ lực hết sức tìm kiếm để sớm đưa những người gặp nạn trở về nhà. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles tuyên bố sẽ thành lập một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tai nạn.

CTV Mỹ Linh(Nguồn: VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn