Đức lần đầu điều quân tới Australia tập trận

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/07/2023 15:16:27 +07:00
(VTC News) -

Lần đầu tiên, Đức sẽ gửi quân tới Australia trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với khoảng 30.000 quân nhân từ 12 quốc gia khác.

"Đó là khu vực có tầm quan trọng lớn đối với Đức nói riêng cũng như với Liên minh châu Âu nói chung do sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế", Tư lệnh Lục quân quân đội Đức, Trung tướng Alfons Mais cho biết hôm 10/7, trước khi quân Đức xuất quân. Đây là lần đầu tiên cường quốc châu Âu đến Australia tham gia tập trận.

Động thái này của Đức diễn ra trong bối cảnh nước này tăng cường hiện diện quân sự và kinh tế lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng với Trung tướng kiêm Tổng tư lệnh quân đội Đức Alfons Mais. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng với Trung tướng kiêm Tổng tư lệnh quân đội Đức Alfons Mais. (Ảnh: Reuters)

Vào năm 2021, một tàu chiến của Đức đi vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm. Năm ngoái, Berlin cử 13 máy bay quân sự tham gia các cuộc tập trận chung ở Australia. Đó là đợt triển khai lực lượng không quân lớn nhất trong thời bình.

Theo Tư lệnh lục quân Alfons Mais, 240 binh sĩ Đức, trong đó có 170 lính dù và 40 lính thủy đánh bộ, sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên "Talisman Sabre", diễn ra từ ngày 22/7 đến ngày 4/8. Đây là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa Australia và Mỹ, được tổ chức hai năm một lần.

Trong cuộc tập trận này, binh sĩ Đức sẽ huấn luyện tác chiến trong rừng và các hoạt động đổ bộ cùng với binh sĩ từ các nước như Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Anh.

"Chúng tôi mong muốn chứng minh Đức là đối tác đáng tin cậy và có khả năng góp phần ổn định trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực", ông Alfons Mais cho hay.

Ông Alfons Mais cũng cho biết, quân đội Đức sẽ tiếp tục tham gia cuộc tập trận "Talisman Sabre" tại Australia vào năm 2025.

Theo kế hoạch dự kiến, Tư lệnh lục quân Alfons Mais sẽ đến thăm quân đội Đức ở Australia và nhà máy Rheinmetall - lắp ráp xe vận tải bọc thép Boxer, vào giữa tháng 7, trước khi đến Nhật Bản và Singapore.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn