Nhật Bản và Australia tập trận hải quân ở Biển Đông

Tin tức Biển ĐôngThứ Năm, 29/06/2023 15:05:36 +07:00
(VTC News) -

Các lực lượng hải quân Nhật Bản và Australia tiến hành cuộc tập trận Trident 2023 vào cuối tuần qua ở Biển Đông.

Hôm 28/6, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) cho biết các chiến hạm nước này và hải quân Australia đã tham gia huấn luyện tác chiến chống tàu mặt nước và phòng không ở Biển Đông.

Tập trận giữa hải quân Nhật Bản và Australia mang tên Trident 2023, được tổ chức vào cuối tuần trước. Tham gia tập trận có tàu sân bay trực thăng JS Izumo và khu trục hạm JS Samidare thuộc JMSDF, cùng hộ vệ hạm HMAS Anzac và một máy bay do thám P-8A Poseidon  của hải quân Australia.

Ảnh tàu vệ hạm Australia HMAS Anzac và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản JS Izumo ở Biển Đông. (Ảnh: JMSDF)

Ảnh tàu vệ hạm Australia HMAS Anzac và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản JS Izumo ở Biển Đông. (Ảnh: JMSDF)

Theo chuẩn đô đốc Takahiro Nishiyama, chỉ huy đợt Triển khai châu Á - Thái Bình Dương (IPD23), quan hệ giữa JSMDF và hải quân Australia đóng vai trò quan trọng, được xem là “Đối tác chiến lược đặc biệt” ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Mối quan hệ giữa JMSDF và hải quân Australia đang phát triển. JMSDF sẽ thúc đẩy cải thiện hơn nữa khả năng tương tác và hiểu biết lẫn nhau với hải quân Australia nhằm cải thiện môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", chuẩn đô đốc Takahiro Nishiyama cho hay.

Triển khai châu Á - Thái Bình Dương (IPD23) là đợt triển khai thường niên của JMSDF trong khu vực, bắt đầu từ năm 2019. Nhật Bản điều tàu sân bay trực thăng JS Izumo, khu trục hạm Samidare, JS Shiranui, tàu đổ bộ JS Shimokita, hộ vệ hạm JS Kumano và một tàu ngầm tham gia hoạt động của IPD23 năm nay.

Trước đó, tàu JS Izumo tham gia cuộc tập trận chung ở Biển Đông với các tàu hải quân Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan, từ ngày 10-14/6.

Kông Anh(Nguồn: USNI News)
Bình luận
vtcnews.vn