Sóng nhiệt thiêu đốt nước Mỹ, 175 triệu người bị ảnh hưởng

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 30/07/2023 09:09:51 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo, hơn 175 triệu người nước này bị ảnh hưởng do các đợt sóng nhiệt cao kỷ lục vào mùa hè năm nay.

Theo Reuters, hàng chục triệu người Mỹ phải đối mặt với nền nhiệt trung bình cao chưa từng có và độ ẩm xuống thấp vào cuối tuần này, khi vùng Trung Tây và bờ Đông nước Mỹ trải qua đợt nắng nóng kéo dài.

Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo, hơn 175 triệu người dân nước này đối mặt với các vấn đề sức khỏe trước nền nhiệt trung bình tăng cao vào ngày 29/7. Nhiệt độ được ghi nhận giữa trưa ở nhiều khu vực tăng lên đến 38 độ C.

Hơn 175 triệu người Mỹ đối mặt với các vấn đề sức khỏe trước nền nhiệt trung bình tăng cao vào ngày 29/7. (Ảnh: Reuters)

Hơn 175 triệu người Mỹ đối mặt với các vấn đề sức khỏe trước nền nhiệt trung bình tăng cao vào ngày 29/7. (Ảnh: Reuters)

Một số thành phố lớn nhất của Mỹ như Chicago, New York và Philadelphia, mở các trung tâm làm mát trong thư viện công cộng và trung tâm cộng đồng cho người dân tránh nóng.

“Nhiệt độ cực cao có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và thậm chí gây tử vong”, văn phòng báo chí thành phố Boston cho biết sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sóng nhiệt đang kéo dài ở bang Massachusetts. Nơi này cũng cho biết thêm sẽ thành lập các đội cơ động nhằm phân phát thêm nước cho người dân trên các tuyến đường cao tốc.

Ngoài Boston, nhiều thành phố khác của Mỹ cũng đưa ra cảnh báo kêu gọi người dân tránh nóng và hạn chế di chuyển trước các nguy cơ về sức khỏe do sốc nhiệt, đặc biệt là đối với những người làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, người từ 65 tuổi trở lên, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính.

“Uống nhiều nước, ở trong phòng có điều hòa, tránh ánh nắng mặt trời và kiểm tra sức khỏe của người thân và hàng xóm”, NWS đưa ra khuyến nghị trong thông báo mới nhất.

Ở Philadelphia, nền nhiệt trung bình được ghi nhận tăng 42 độ C, chính quyền thành phố đã kéo dài thời gian mở hồ bơi công cộng và đài phun nước vào thứ Sáu, thứ Bảy.

Tại thành phố New York, có nơi chỉ số nhiệt tăng lên mức 39 độ C.

"Bên ngoài rất nóng. Nhiệt độ cực cao như thế này rất nguy hiểm. Chúng ta phải có chiến lược trong vấn đề này", Phó Thị trưởng Thành phố New York Philip Banks cho biết trong một cuộc họp về an toàn công cộng hôm 28/7, đồng thời kêu gọi người dân thường xuyên liên lạc và kiểm tra người thân cũng như hàng xóm để tránh các trường hợp đáng tiếc.

Trong khi đó các nhà khai thác lưới điện ở Mỹ trong tuần này đưa ra cảnh báo thời tiết nóng và yêu cầu các công ty điện ngừng bảo trì không cần thiết. 

Các chuyên gia biến đổi khí hậu cho biết, tần suất và cường độ ngày càng tăng của các đợt sóng nhiệt cho thấy rõ biến đổi khí hậu toàn cầu do con người gây ra đang thúc đẩy những hiện tượng thời tiết cực đoan. Các đợt nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới dự kiến ​​sẽ kéo dài đến tháng 8.

Tháng 6 là thời điểm nóng nhất được ghi nhận ở Mỹ, kể từ năm 1850. Đây cũng là tháng thứ 47 liên tiếp và tháng thứ 532 liên tiếp có nhiệt độ trên mức trung bình so thế kỷ 20 ở Mỹ, theo NWS.

Thời tiết nắng nóng ở phần lớn nước Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm nhiệt vào cuối ngày 29/7 (theo giờ địa phương) và có khả xuất hiện giông bão ở nhiều khu vực ở Mỹ trong thời gian tới.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn