Hôm nay được dự đoán là ngày nóng nhất từng được ghi nhận

Thời sự quốc tếThứ Hai, 17/07/2023 21:21:31 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều khu vực đều đưa ra dự đoán hôm nay 17/7 là ngày nóng nhất từng được ghi nhận.

Theo Reuters, nhiệt đột trung bình toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục chưa từng có khi nhiều khu vực bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhất năm nay. Ở thị trấn Sanbao, thuộc vùng Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc nhiệt độ được ghi nhận vào cuối tuần qua vượt 52 độ C.

Nắng nóng kỷ lục ở Sanbao được dự báo tiếp tục kéo dài ít nhất 5 ngày nữa. Nhiệt độ hôm 15/7 ở Sanbao vượt mức kỷ lục 50,3 độ C ghi nhận năm 2015 ở Tân cương.

Nắng nóng trên diện rộng một lần nữa cho thấy mục tiêu giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang vượt quá tầm với của con người, bằng chứng về cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra ở khắp mọi nơi.

Khách du lịch tham quan Đấu trường La Mã ở Rome bất chấp các cảnh báo của các nhà chức trách về đợt nắng nóng kỷ lục ở Italia suốt 2 tuần qua. (Ảnh: Reuters)

Khách du lịch tham quan Đấu trường La Mã ở Rome bất chấp các cảnh báo của các nhà chức trách về đợt nắng nóng kỷ lục ở Italia suốt 2 tuần qua. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Reuters, cháy rừng đang hoành hành ở châu Âu khi đợt nắng nóng thứ 2 còn chưa bắt đầu, nhiệt đột trung bình ở khu vực này đã lên đến 48 độ C - mức cao kỷ lục so với mọi năm.

Đó là ở châu Âu, còn ở Bắc Mỹ, một phần tư dân số Mỹ đang hứng chịu vòm nhiệt bao trùm phần lớn các bang phía Tây.

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Ở nhiều nơi trên thế giới, hôm nay 17/7 được dự đoán là ngày nóng nhất từng được ghi nhận".

Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc đang đe dọa lưới điện và mùa màng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về sự lặp lại của đợt hạn hán như năm 2022 – trận hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua ở Trung Quốc.

Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC), nắng nóng như thiêu đốt ở miền Bắc Trung Quốc là rất hiếm.

"Đợt nắng nóng này rất mạnh, kéo dài và lan rộng", Zhao Wei, nhà dự báo của Đài khí tượng Bắc Kinh, cho biết.

Còn ở Biển Đông, bão Talim đang mạnh lên và dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào đất liền trong đêm 18/7 dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc và một số thành phố miền Bắc Việt Nam. Bão cũng khiến nhiều chuyến bay và tàu hỏa ở các khu vực Quảng Đông và Hải Nam phải tạm hoãn.

Tại Hàn Quốc, mưa xối xả khiến 40 người thiệt mạng do đê sông bị sạt lở gây lũ quét.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn