
Nhiều nơi ở Hà Nội dự kiến bị cắt điện vào ngày mai 5/6
Thông tin trên cổng thông tin của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho thấy, nhiều khu vực và công ty, doanh nghiệp trên địa bàn sẽ bị cắt điện trong ngày mai 5/6.
Thông tin trên cổng thông tin của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho thấy, nhiều khu vực và công ty, doanh nghiệp trên địa bàn sẽ bị cắt điện trong ngày mai 5/6.
Thời tiết ở Hà Nội nắng nóng kéo dài cũng là thời điểm "hái" ra tiền của nhiều dịch vụ ăn theo như kinh doanh nước giải khát, giao đồ ăn, thợ sửa điện lạnh...
Mất điện liên tục trên diện rộng khiến người dân Thủ đô vật vã chịu đựng nóng bức, nhiều người rủ nhau lên đê hóng mát để giảm nhiệt.
Vốn liếng dồn hết vào chăn nuôi gà nhưng chỉ một hôm mất điện đột ngột, chủ trang trại ở Nghệ An thiệt hại gần 1.000 con gà (khoảng 100 triệu đồng).
Trong mùa hè nóng nực mà bị mất điện khi đang ngủ chắc chắn sẽ khiến nhiều người khó chịu, dưới đây là những mẹo chống mất ngủ đơn giản.
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng nhất, nhiều người tranh thủ cuối tuần đưa gia đình đến các khu vui chơi, giải nhiệt.
Trái ngược với cảnh đông đúc vào cuối tuần, phố đi bộ Hồ Gươm ngày 3/6 trở nên vắng vẻ, thưa thớt bóng người do thời tiết ngoài trời nắng nóng gay gắt.
Nắng nóng gay gắt, một số nơi ở Hà Nội lại mất điện, nhiều người phải tìm đến các trung tâm thương mại để tránh nóng.
Hà Nội đang trải những ngày nắng nóng gay gắt, tuy nhiên hàng chục hộ dân tại thôn Ngọc Bài (huyện Quốc Oai) trải qua nhiều giờ mất điện, không quạt, không điều hòa.
Đợt nắng nóng những ngày qua khiến nhiệt độ ở Hà Nội tăng cao, đỉnh điểm lên tới 40 độ C, nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các sông hồ giải nhiệt.
Dự báo trong tháng 6/2023, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể xảy ra nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Sau những ngày nắng nóng gay gắt tại miền núi Nghệ An xuất hiện mưa đá với những hạt có đường kính khoảng 1 - 3 cm khiến người dân vội vàng tìm nơi ẩn nấp.
Theo các chính sách biến đổi khí hậu hiện nay, hàng tỷ người sẽ phải đối mặt với cái nóng đe dọa đến tính mạng.
Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng tăng đột biến dẫn đến một số sự cố, ngành điện và nước ở Thừa Thiên - Huế gửi thông báo mong khách hàng chia sẻ.
Các biện pháp, cách làm hiệu quả để tiết kiệm điện mùa nắng nóng đang được các hộ gia đình vô cùng quan tâm.
Nắng nóng, rất đông người dân xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đưa con em mình ra hồ Long Trì (khu vực trước cửa Chùa Thầy) tắm giải nhiệt.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế.
Sử dụng điều hòa thế nào, nhiệt độ bao nhiêu để đạt hiệu quả làm mát tốt nhất trong những ngày hè nhưng vẫn tiết kiệm điện tối đa.
Ngày 21/5, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, hình thái thời tiết này vẫn tiếp diễn trong 2 ngày tới.
Bản tin nắng nóng mới nhất chiều 20/5 và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho biết, từ đêm 22/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng, oi bức nên rất đông người dân tại xã Đức Giang (huyện Hoài Đức) đưa con nhỏ về ao làng Cao Trung để bơi lội.
Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế bố trí hàng chục điểm phục vụ nước miễn phí cho người dân những ngày nắng nóng kèm thông điệp tiết kiệm điện.
Những hàng cây xanh rợp bóng mát trải dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội không chỉ tạo vẻ đẹp cho mỹ quan đô thị, còn giúp xua tan đi cái nóng bức mùa hè.
Dự báo thời tiết ngày 20/5, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể trên 40 độ C, đề phòng mưa dông lúc chiều tối.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký công điện gửi các địa phương về việc đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho giáo viên, học sinh trong đợt nắng nóng gay gắt.
Dưới cái nóng hơn 40 độ C, hàng trăm bệnh nhân và người thân vật vờ ngồi trước sân Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tránh nắng.
Việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ từ nay tới ngày 25/5 do nắng nóng gay gắt và lượng nước tại các hồ thủy điện giảm, trong khi nhập khẩu than về chậm.
Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ đón mưa rào và dông rải rác sau nhiều ngày nóng nực với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), thế giới hiện đứng trước nguy cơ chứng kiến nhiệt độ toàn cầu gần bề mặt trung bình hàng năm sẽ cao hơn 1,5°C.
Theo Liên hợp quốc (LHQ), giai đoạn từ năm 2023 đến 2027 nhiều khả năng là khoảng thời gian 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận.