WHO thảo luận với Trung Quốc về điều tra nguồn gốc COVID-19

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/02/2022 18:24:24 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo WHO và Trung Quốc thảo luận rằng cần phải hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong việc tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch COVID-19, dựa trên các bằng chứng khoa học.

Hôm 5/2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trên Twitter: "Rất vui được gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chúng tôi đã thảo luận về COVID-19 và việc cần phải tích cực nỗ lực cùng với VaccinEquity để tiêm chủng cho 70% dân số trong năm nay. Chúng tôi cũng thảo luận về nhu cầu hợp tác mạnh mẽ hơn (để điều tra) về nguồn gốc virus gây ra COVID-19, dựa trên các bằng chứng và khoa học".

WHO thảo luận với Trung Quốc về điều tra nguồn gốc COVID-19 - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

WHO đã và đang thúc giục Trung Quốc đưa ra nhiều dữ liệu và thông tin liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 hơn. Năm 2021, tổ chức y tế quốc tế này thành lập nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh mới (gọi tắt là SAGO), và kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu thô để hỗ trợ cho các cuộc điều tra mới. Tuy nhiên Trung Quốc lúc đó từ chối, với lý do dựa theo các quy tắc về quyền riêng tư của bệnh nhân.

Quốc gia tỷ dân liên tục phủ nhận các cáo buộc cho rằng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm chuyên dụng ở thành phố Vũ Hán, nơi ca COVID-19 đầu tiên được báo cáo chính thức vào cuối năm 2019. Một nghiên cứu chung của Trung Quốc và WHO công bố năm 2021 loại trừ giả thuyết phòng thí nghiệm và đánh giá virus có nhiều khả năng lây truyền tự nhiên.

Tháng 11/2021, Trung Quốc nói một báo cáo tình báo đã giải mật của Mỹ cho rằng giả thuyết phòng thí nghiệm là phi khoa học và không đáng tin cậy.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp