Việt Nam nằm trong nhóm tiếp nhận 37 triệu USD hỗ trợ chống Covid-19 từ Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 14/03/2020 20:43:23 +07:00
(VTC News) -

Quỹ Dự trữ khẩn cấp cho các bệnh truyền nhiễm tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cam kết trích 37 triệu USD hỗ trợ Việt Nam và 24 quốc gia khác chống dịch.

Theo USAID, khoản viện trợ này nằm trong cam kết hỗ trợ 100 triệu USD mà Mỹ tuyên bố hồi đầu tháng 2 cho các các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Các quốc gia có tên trong danh sách hỗ trợ lần này của Mỹ có Afghanistan, Angola, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Nam Phi, Tajikistan, Philippines, Turkmenistan, Uzbekistan, Zambia, Zimbabwe, Bangladesh; Myanmer;  Campuchia, Ethiopia; Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Nepal, Nigeria, Pakistan, Thái Lan và Việt Nam.

Việt Nam nằm trong nhóm tiếp nhận 37 triệu USD hỗ trợ chống Covid-19 từ Mỹ - 1

Việt Nam hiện ghi nhận 53 ca nhiễm virus corona chủng mới. 

Trước đó, khi tuyên bố về cam kết hỗ trợ các quốc gia khác trong nỗ lực chống dịch Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh: “Cam kết này, cùng với hàng trăm triệu USD được quyên góp một cách hào phóng từ khối tư nhân của Mỹ thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của nước Mỹ trong nỗ lực ứng phó với tình trạng bùng phát Covid-19”.

Theo ông Pompeo, gói cam kết của Chính phủ Mỹ sẽ được triển khai thông qua các quỹ một cách trực tiếp và qua các tổ chức đa phương.

Video: Việt Nam tạm ngừng nhập cảnh du khách từ 27 nước châu Âu 

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Chủng virus corona mới xuất hiện tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, khiến hơn 145.000 người nhiễm bệnh, hơn 5.400 người chết. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11/3 tuyên bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các nước quyết liệt phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. 

Song Hy(Nguồn: USAID)
Bình luận
vtcnews.vn