Video: Tiêm kích MiG-31 Nga đánh chặn tên lửa hành trình trên không

Quân sựThứ Ba, 19/09/2023 16:34:39 +07:00
(VTC News) -

Trong cuộc tập trận Finval-2023, phi đội tiêm kích MIG-31 của Nga đã diễn tập đánh chặn tên lửa hành trình ngay trên không.

Tiêm kích MiG-31 Nga đánh chặn tên lửa hành trình trên không. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của nước này đã diễn tập bắn đạn thật đánh chặn mục tiêu giả định là tên lửa hành trình của đối phương ngay trên không. Đây là một phần của cuộc tập trận Finval-2023 do hải quân Nga tổ chức.

Từ đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, chiếc MiG-31 tham gia diễn tập phóng đi hai tên lửa không đối không đánh chặn thành công hai tên lửa hành trình đối phương trên vùng biển Chukotsk. Bên cạnh đó nó còn bay cùng một chiếc MiG-31 khác làm nhiệm vụ hộ tống.

MiG-31 (NATO định danh là Foxhound) là máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Nga do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Chúng được triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên cao.

Khung máy bay được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm thép, titan, hợp kim nhôm và vật liệu tổng hợp. Máy bay có trọng lượng rỗng đạt 21,8 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 46,2 tấn.

MiG-31 được trang bị 2 động cơ Solovyev D-30F6 cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s. MiG-31 có bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km.

Tiêm kích MiG-31 có thể mang các loại tên lửa không đối không và không đối đất, bom và tên lửa siêu thanh.

Cuộc tập trận Finval-2023 có sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân và hơn 50 thiết bị quân sự thuộc hải quân Nga. Trong cuộc diễn tập, tên lửa hành trình đã được phóng thành công vào một địa điểm mục tiêu phức tạp ở phía đông bắc biển Bering

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn