Vì sao chiến đấu cơ MiG-31 của Nga khiến đối thủ khiếp sợ?

Quân sựThứ Hai, 25/12/2023 14:53:48 +07:00
(VTC News) -

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đang gây ra nỗi sợ hãi trên khắp Ukraine khi quân Nga sử dụng loại máy bay này phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo National Interest, máy bay đánh chặn siêu âm MiG-31 của Nga tạo ra sự hoảng loạn trong quân đội Ukraine khi loại chiến đấu cơ này cất cánh từ căn cứ không quân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Vậy tại sao Kiev lại phải khiếp sợ khi những chiến đấu cơ này xuất kích?

Được trang bị hệ thống radar và tên lửa tiên tiến, chiến đấu cơ MiG-31 đã chứng minh hiệu quả cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine.

Theo truyền thông Ukraine, mỗi khi MiG-31 cất cánh, nó sẽ tạo cảnh báo không kích trên toàn Ukraine, gây ra sự gián đoạn đáng kể cho nền kinh tế Ukraine. Truyền thông Ukraine cho rằng về cơ bản, Nga đã đóng cửa một phần đáng kể nền kinh tế của Ukraine bằng cách điều động MiG-31 bay vòng quanh trên bầu trời nước này khoảng thời gian nhất định.

Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga.(Ảnh: people.com.cn)

 Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga.(Ảnh: people.com.cn)

Hôm 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ trên không siêu thanh Kinzhal sẽ tuần tra thường xuyên khu vực trung lập không phận trên biển Đen.

Đáp lại nhận xét của ông Putin, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yury Ignat, cho biết máy bay chiến đấu MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal sẽ đưa ra cảnh báo không kích khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Theo ông Yury Ignat, sức mạnh không quân của Nga có thể tấn công Ukraine bằng Kinzhal từ cả hướng bắc và hướng đông cũng như ở biển Đen.

Chiến đấu cơ MiG-31 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tên lửa Kinzhal đạt được tốc độ siêu thanh. Tên lửa được phóng từ độ cao khoảng 20 km, với tốc độ ít nhất 1.500 km/h. Khả năng tăng tốc ban đầu này cho phép tên lửa Kinzhal đạt tốc độ tối đa gấp 8-10 lần tốc độ âm thanh, với khả năng sát thương cao và gần như không thể bị đánh chặn. Tên lửa Kinzhal cũng có tầm hoạt động khoảng 1.500 - 2.000 km.

Tuy nhiên, chưa hết, MiG-31 vẫn có những khóc khuất đối với phương Tây. Theo National Interest, máy bay chiến đấu phản lực MiG-31 tự hào có hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số tiên tiến và động cơ phản lực cánh quạt, cho phép mở rộng phạm vi hoạt động. Hơn nữa, với tốc độ tối đa 3.000 km/h, MiG-31 được coi là một trong những máy bay chiến đấu có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới.

MiG-31 cũng có tầm bay cao, giúp gia tăng lợi thế khi hoạt động trên thực địa. Trong cuộc tập trận hồi tháng 10, MiG-31 hoạt động ở tầng bình lưu trên biển Barents. "Phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu MiG-31 của Hạm đội phương Bắc đã thực hành diễn tập trận chiến trên không ở tầng bình lưu", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Là một phần của cuộc tập trận, máy bay chiến đấu MiG-31 đã bay lên độ cao ấn tượng hơn 11.000 m để đánh chặn và vô hiệu hóa kẻ thù mô phỏng xâm nhập không phận Nga.

Cuối tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh phi hành đoàn máy bay chiến đấu MiG-31 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không theo hướng Kherson.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn