Đời sống

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng

Thứ Tư, 01/11/2023 06:20:56 +07:00

(VTC News) - Ra sân với trang phục dân tộc, mặc váy, đầu vấn khăn..., những phụ nữ dân tộc Sán Chỉ ở Quảng Ninh cống hiến cho du khách trận cầu nảy lửa giữa trời mưa nặng hạt.

Video: Xem phụ nữ dân tộc Sán Chỉ đá bóng dưới cơn mưa tầm tã.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 1

Đến với huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) những ngày cuối tháng 10, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng thảm lúa óng vàng trên ruộng bậc thang mà còn được thưởng thức những màn tranh tài trên sân cỏ của các "chị đẹp" người dân tộc Sán Chỉ. 

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 2

Áo không số, đầu vấn khăn, váy truyền thống... là trang phục của những nữ cầu thủ khi bước ra sân bóng.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 3
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 4

Cùng là trang phục dân tộc, các đội bóng sẽ phân biệt với nhau qua màu sắc đậm - nhạt của áo khi ra sân. Mỗi đội bóng ra sân với đội hình gồm 6 cầu thủ và 1 thủ môn.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 5

Dưới cơn mưa tầm tã, 14 cầu thủ vẫn hăng say đá bóng, cống hiến cho khán giả những màn tranh tài nảy lửa.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 6

Mưa ướt nhẹp nhưng vẫn không ngăn được sự máu lửa trong những người phụ nữ này. 

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 7
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 8
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 9

Ngoài các đội bóng đến từ xã Đại Dực (huyện Tiên Yên), Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, trận bóng giao hữu còn có sự góp mặt của các "bóng hồng" đến từ xã Húc Động (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) trong trang phục áo xanh nhạt.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 10
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 11

Mặc dù mỗi trận đấu giao lưu của các "bóng hồng" Sán Chỉ không đòi hỏi chuyên môn cao nhưng đứng trước trái bóng, mỗi người phụ nữ vẫn thể hiện được kỹ năng cần có của môn thể thao vua này. 

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 12
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 13

Bóng đá nữ Sán Chỉ bắt đầu được biết đến trên truyền thông từ năm 2016, xuất phát từ xã Húc Động (huyện Bình Liêu) và nay được nhân rộng ra nhiều địa phương, trong đó có vùng đồng bào Sán Chỉ sinh sống của huyện Tiên Yên, trở thành nét đẹp du lịch, tạo dấu ấn riêng cho các huyện vùng cao tỉnh Quảng Ninh.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 14
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 15

Trong trang phục dân tộc, những người phụ nữ Sán Chỉ đã mang đến hình ảnh đẹp trong mắt du khách khi tới Lễ hội mùa vàng miền Soóng Cọ Đại Dực năm 2023. Thậm chí, không ít người đến đây chỉ để được xem các cô gái mặc váy đá bóng.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 16
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 17

Cháy hết mình trên sân cỏ là thế nhưng trước mỗi tình huống đội bạn bị ngã hay đồng đội ghi bàn, nụ cười vẫn thường trực trên môi mỗi cô gái.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 18
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 19

Mưa to nhưng trận bóng thu hút rất đông sự theo dõi của người dân địa phương cùng các du khách. La Thị Thảo - cô gái đến từ huyện Bình Liêu cho biết, mặc dù không trực tiếp ra sân đá bóng nhưng chứng kiến các cầu thủ nữ dùng kỹ thuật, tài năng của mình chuyền bóng trên sân, cô rất háo hức. Thảo hy vọng, bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ sẽ luôn là nét đẹp trong mắt du khách và ngày càng phát triển hơn.

Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 20
Về miền Soóng Cọ xem các 'chị đẹp' dân tộc Sán Chỉ dầm mưa, mặc váy đá bóng - 21

Bên cạnh giao lưu bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ, Lễ hội mùa vàng miền Soóng Cọ Đại Dực năm 2023 còn thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, đánh quay nam, nữ, đẩy gậy, bắn nỏ… Ban tổ chức cũng mở các cuộc thi vấn đầu và trình diễn trang phục các dân tộc xã Đại Dực, thi giã bánh dày và trình diễn làm guốc gỗ quai mây, đan bánh lá dứa dân tộc Sán Chỉ... và giải chạy việt dã “Băng qua mùa vàng”. 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn