Đời sống

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng'

Thứ Năm, 02/02/2023 12:38:00 +07:00

(VTC News) - Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 tổ chức tại Hải Phòng có sự tham gia của 17 đô vật nữ với những màn tranh tài gây cấn ở hai hạng cân.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 1

Sáng 2/2, “Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023” được tổ chức tại Di tích lịch sử văn hoá từ đường họ Mạc Cổ Trai (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) với sự tham dự của 64 đô vật đến từ 13 đoàn trong cả nước, tranh tài ở 8 hạng cân.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 2

Mở đầu hội thi là keo vật thờ với sự tham gia của 2 lão đô vật Phạm Văn Loa và Nguyễn Hồng Điều, đều ở độ tuổi 80. Keo vật thờ là hoạt động có ý nghĩa tâm linh nhằm báo cáo với thần linh về hội vật và gửi gắm nguyện ước của người dân mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, keo vật thờ diễn ra với những động tác chậm rãi, đẹp mắt được thực hiện bởi hai đô vật tài ba, đức độ.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 3
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 4

Điểm độc đáo của hội thi, ngoài 6 hạng cân dành cho nam với 47 đô vật nam còn có 2 hạng cân (55 và 60 kg) dành cho nữ với 17 đô vật nữ.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 5
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 6

Bên cạnh Hải Phòng còn có sự tham gia của các nữ đô vật đến từ Hà Nam, Đại học Thể dục Thể thao (Từ Sơn, Bắc Ninh), Lai Châu...

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 7
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 8

Nữ đô vật Trần Thị Thanh Hà (khố đỏ, đến từ Hà Nam) thi đấu với đô vật Nguyễn Thị Thanh Hoa đến từ Hải Phòng ở hạng cân 60 kg.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 9

Ở mỗi trận đấu, các đô vật nữ thi đấu quyết liệt trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 10

Các đô vật thi đấu nhiệt tình với tinh thần thượng võ, cống hiến cho khán giả những thế vật đẹp mắt.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 11
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 12

Họ không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng, không dùng tiểu xảo.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 13
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 14
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 15

Hội thi vật truyền thống dân tộc thời Mạc nhằm khơi dậy tinh thần thượng võ, rèn luyện ý chí, thể lực, mang lại lợi ích trong lao động sản xuất và bảo vệ đất nước, là truyền thống tự hào của quê hương, của dân tộc. Truyền thống thượng võ đó đã đi vào đời sống xã hội đương thời như một đặc trưng của nền văn hóa của dân tộc thời Mạc, được lưu truyền, lan tỏa rộng rãi như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người dân và cộng đồng xã hội. 

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 16
Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 17

Hội thi sẽ tìm ra một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, một giải nhì trị giá 3 triệu đồng và một giải ba trị giá 2 triệu đồng cho mỗi hạng cân, cùng các giải khích lệ. Đặc biệt, giải Đô lực sỹ với mức thưởng 10 triệu đồng và phần quà lưu niệm đặc biệt danh giá.

Về Hải Phòng xem các đô vật nữ ra đòn quật đối thủ 'lấm lưng, trắng bụng' - 18

Người già, trẻ em chen chân đi xem các đô vật tranh tài.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn