Ukraine thừa nhận tập kích các căn cứ Nga ở Crimea

Thời sự quốc tếThứ Tư, 07/09/2022 23:29:12 +07:00
(VTC News) -

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, tiết lộ các cuộc tập kích căn cứ Nga ở Crimea vừa qua được thực hiện bằng tên lửa và rocket tầm xa.

Theo Reuters, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - trong cuộc phỏng vấn ngày 7/9 đã thừa nhận trách nhiệm của Kiev xung quanh những vụ nổ bí ẩn ở một loạt căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea trong tháng 8/2022.

Cụ thể, trong bài báo do nghị sĩ Mykhailo Zabrodskyi là đồng tác giả, được đăng tải trên hãng tin Ukrinform, Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi cho biết, các vụ tấn công trên được thực hiện bằng tên lửa hoặc rocket nhưng không nói rõ chi tiết.

Ukraine thừa nhận tập kích các căn cứ Nga ở Crimea - 1

Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. (Ảnh: Ukrinform)

"Chúng tôi đang nói về một loạt vụ tấn công tên lửa thành công nhằm vào các căn cứ không quân của đối phương ở Crimea, trước hết là sân bay Saki", ông Zaluzhnyi xác nhận.

Các vụ nổ kho đạn bên trong căn cứ không quân Saki của Nga trên bán đảo Crimea diễn ra ngày 9/8, phía Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây chỉ là một vụ nổ kho đạn nhưng nhiều bằng chứng chỉ ra rằng căn cứ Saki bị tấn công. Các vụ nổ liên tiếp bên trong căn cứ này đã phá hủy ít nhất 10 chiến đấu cơ của không quân hải quân Nga.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của tướng Zaluzhnyi.

Trước đó, Ukraine ám chỉ về sự liên quan của lực lượng nước này trong những cuộc không kích trên bán đảo Crimea. Một quan chức cấp cao giấu tên nói với Reuters rằng, các vụ nổ tại các căn cứ không quân Nga trên bán đảo Crimea là do "các nhóm Ukraine trên mặt đất thực hiện".

Ukraine thừa nhận tập kích các căn cứ Nga ở Crimea - 2

Căn cứ không quân Saki thiệt hại sau các vụ nổ không rõ nguyên nhân ngày 9/8. (Ảnh: The Drive).

Cũng trong tháng 8, một báo cáo của chính phủ Ukraine lưu hành nội bộ do quan chức giấu tên chia sẻ với CNN rằng, Ukraine đứng sau 3 vụ nổ tại các căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea thời gian qua. Trong số đó, có cả vụ nổ tại căn cứ không quân Saki ở bờ biển phía Tây của bán đảo này.

Theo báo cáo, vụ nổ được mô tả là tổn thất nặng nề đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea. Thêm nữa, các cuộc tấn công sau đó cũng được xem là bằng chứng về khả năng quân sự của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu Crimea.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn