Trung Quốc đóng cửa trường học tại Bắc Kinh vì COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/11/2022 16:23:00 +07:00
(VTC News) -

Học sinh một số quận tại Bắc Kinh, Trung Quốc bắt đầu học trực tuyến từ 21/11 do số ca COVID-19 tăng cao.

Theo Reuters, khi số ca COVID-19 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cũng như toàn nước này gia tăng, các quan chức đã kêu gọi cư dân một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất ở nhà. Một số quận tại Bắc Kinh cho học sinh học trực tuyến như Hải Điến, Đông Thành và Tây Thành.

Trung Quốc đóng cửa trường học tại Bắc Kinh vì COVID-19 - 1

Một công nhân đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ lái xe điện ba bánh trên đường vào giờ cao điểm buổi sáng, Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21/11. (Ảnh: Reuters)

Bắc Kinh báo cáo 962 ca nhiễm mới hôm 21/11, tăng so với 621 ca hôm 20/11. Trong khi đó, tổng số ca tử vong đã tăng lên 3. Đường phố vắng lặng khi người dân được khuyến khích làm việc tại nhà. Các cửa hàng khác ngoài những cửa hàng bán đồ tạp hóa gần như đóng cửa.

Trung Quốc đang chiến đấu với các đợt bùng phát COVID-19 mới trên cả nước, từ các khu vực như Trịnh Châu, Hà Nam đến Trùng Khánh. Nước này ghi nhận 26.824 ca lây nhiễm địa phương mới hôm 20/11, gần đạt mức đỉnh đại dịch hàng ngày hồi tháng 4. 

Trong các địa điểm, Quảng Châu, thành phố phía nam với gần 19 triệu dân đang có đợt dịch lớn nhất. Thành phố gần đây đã bắt đầu đợt phong tỏa 5 ngày ở quận Bạch Vân, dừng các dịch vụ nhà hàng ăn tối, câu lạc bộ đêm và nhà hát trong các khu phố thương mại chính.

Làn sóng COVID-19 mới đến khi Trung Quốc tiếp tục tuân thủ chính sách không COVID, bên cạnh các điều chỉnh để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Qua đó, các biện pháp phòng chống dịch sẽ nhắm đến nơi bị ảnh hưởng nhiều hơn, thay vì áp dụng trên diện rộng có thể làm gián đoạn hoạt động kinh tế. 

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn