Trung Quốc 'đả hổ' đầu năm, quan lớn ngành địa chất ngã ngựa

Tư liệuThứ Tư, 03/01/2024 16:25:58 +07:00
(VTC News) -

Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc trở thành “con hổ đầu tiên” bị thông báo điều tra ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2024.

Theo China News, trang chủ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc ngày 2/1 thông báo, ông Chung Tự Nhiên, cựu Bí thư tổ đảng, Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc, hiện đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Quốc gia của nước này thẩm tra và điều tra giám sát.

Ông Chung bị điều tra sau hơn 1 năm nghỉ hưu vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, trở thành “con hổ đầu tiên” bị thông báo điều tra ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2024.

Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc Chung Tự Nhiên. (Ảnh: China News)

Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc Chung Tự Nhiên. (Ảnh: China News)

Vị quan "nghiêm khắc với bản thân" ngã ngựa

Thông tin công khai cho thấy, ông Chung Tự Nhiên sinh tháng 8/1962, quê ở thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy - tỉnh lớn về tài nguyên khoáng sản với trữ lượng phong phú ở phía đông Trung Quốc.

Ông Chung từng làm việc nhiều năm và giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Tài nguyên và Đất đai (cũ) Trung Quốc, như: Cục trưởng Cục Thăm dò địa chất, Bộ Đất đai và Tài nguyên; Phó Cục trưởng, Phó Bí thư tổ đảng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc; cựu Kỹ sư trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên...

Tháng 7/2014, ông Chung Tự Nhiên được thăng chức làm Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc.

Khi nhậm chức, ông Chung tuyên bố rằng việc thực hiện chỉ đạo của trung ương và yêu cầu của tổ đảng là một trách nhiệm nặng nề và khó khăn, đòi hỏi sự đồng lòng, nỗ lực chung của toàn thể cán bộ, công nhân viên của Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc.

Ông nói: "Tôi tin rằng chỉ cần mọi người cùng một tư tưởng và chăm chỉ làm việc cùng một nơi, chúng ta sẽ có thể tạo ra viễn cảnh mới cho Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo, và đáp ứng sự mong đợi của người dân.

Trong công việc thời gian tới, chúng ta sẽ kiên quyết thực hiện các quyết định của trung ương và yêu cầu của tổ đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và dẫn dắt tốt đội ngũ, tập trung phục vụ tổ chức, hoàn toàn dựa vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ và tuyệt đối nghiêm khắc với bản thân mình".

Sau khi Bộ Tài nguyên Trung Quốc được thành lập vào năm 2018, ông Chung Tự Nhiên là Bí thư tổ đảng và Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc.

Từ tháng 5 tháng 6/2020, Đoàn kiểm tra lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành kiểm tra định kỳ Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc.

Đội thanh tra trung ương chỉ ra rằng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc chưa đủ nỗ lực để ngăn chặn và kiểm soát rủi ro liêm chính ở một số lĩnh vực. Đồng thời, chủ nghĩa hình thức, quan liêu và các vấn đề vi phạm bộ quy tắc 8 điểm chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc vẫn tồn tại. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cho biết còn nhận được phản ảnh của một số cán bộ lãnh đạo và  được chuyển lên trên để xử lý theo quy định liên quan.

Khi đó, ông Chung Tự Nhiên với tư cách Bí thư tổ đảng, người đứng đầu cơ quan, tuyên bố: "Những vấn đề mà đoàn thanh tra trung ương chỉ ra là thực tế và đúng trọng tâm. Các yêu cầu chấn chỉnh được đề xuất là chính xác, sâu sắc, rõ ràng và cụ thể. Tổ đảng Khảo sát địa chất Trung Quốc hoàn toàn thừa nhận, chấp hành mọi mệnh lệnh và kiên quyết chấn chỉnh".

Tháng 9/2022, ông Chung Tự Nhiên bị cách chức Cục trưởng Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc sau 8 năm giữ vị trí này.

Theo các báo cáo công khai, lần xuất hiện cuối cùng của ông Chung cách đây hơn nửa tháng, khi tham dự một hội nghị chuyên đề do Bộ Tài nguyên Trung Quốc tổ chức.

Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc, có nhiệm vụ triển khai và tổ chức thống nhất công tác thăm dò tài nguyên khoáng sản và địa chất mang tính chiến lược, phúc lợi công và cơ bản của quốc gia, cung cấp các thông tin địa chất cơ bản góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc và các dịch vụ phúc lợi công cho xã hội.

Trước ông Chung Tự Nhiên, nhiều quan chức của Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc đã bị điều tra trong những năm gần đây.

Vào tháng 12/2022, ông Mậu Cẩm Lệ, Phó giám đốc Phòng Điều hành hệ thống của Trung tâm Nghiên cứu phát triển thuộc Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc, bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Mậu hiện đang bị xem xét kỷ luật bởi Đội Thanh tra Giám sát Kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia của Bộ Tài nguyên Trung Quốc, đồng thời chịu điều tra giám sát của Ủy ban Giám sát Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc.

Vào tháng 12/2019, ông Mai Nham Huy, Giám đốc Trung tâm Khảo sát tài nguyên dầu khí của Cục Khảo sát địa chất Trung Quốc và Mã Dũng Thắng, nhân viên của Phòng Công nghệ thăm dò, bị điều tra.

"Đả hổ" ngay ngày đầu năm

Mỗi dịp đầu năm mới, tin tức về “đả hổ” thường là tâm điểm của dư luận Trung Quốc. Như ngày 6/1/2023, 3 "hổ lớn" bị xem xét, điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng gây rúng động dư luận nước này.

Đó là các ông Cấp Bân Xương, cựu Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; Hà Trạch Hoa, cựu Ủy viên Nhóm Lãnh đạo tổ đảng kiêm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước và Vương Tuyết Phong, cựu Phó Chủ tịch Thường vụ Quốc hội tỉnh Hà Bắc.

Suốt một năm qua, hơn 40 cán bộ quản lý trung ương ở Trung Quốc bị thông báo xem xét, điều tra, trong đó khoảng 30 người bị công bố xử phạt.

Theo China News, những động thái gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc rằng "cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ không bao giờ dừng lại".

Trong vài ngày tới, phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần thứ 20 sẽ được tổ chức và dư luận sẽ chú ý nhiều đến những xu hướng mới trong giai đoạn chống tham nhũng tiếp theo.

Hoa Vũ(Nguồn: China News)
Bình luận
vtcnews.vn