Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/12/2023 11:20:15 +07:00

Bên cạnh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, Quốc hội Trung Quốc ngày 29/12 đã bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng.

Trong thông cáo số 2 công bố tối 29/12 sau phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (nhân đại toàn quốc, tức quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc của 9 quan chức quốc phòng, trong đó có 3 Thượng tướng và 4 Trung tướng. 9 người này là đại biểu thuộc Ban Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương, lực lượng hải quân, không quân và tên lửa.

Nhiều người trong số đó đã từng phục vụ trong lực lượng tên lửa, như cựu Tư lệnh Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao) và Chu Á Ninh (Chu Yaning); cựu Tham mưu trưởng và Phó Tư lệnh Lý Truyền Quảng (Li Chuanguang); cựu Trưởng Ban Trang bị Lã Hồng (Lu Hong) và cựu Phó Tư lệnh lực lượng tên lửa, sau đó lên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trương Chấn Trung (Zhang Zhenzhong).

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc tại Bắc Kinh chiều 29/12. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chủ trì phiên bế mạc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bế mạc tại Bắc Kinh chiều 29/12. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chủ trì phiên bế mạc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Những người khác đã từng làm việc trong lĩnh vực trang bị quân sự, trong đó Trương Dục Lâm (Zhang Yulin) từng nắm giữ các chức vụ như nguyên Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Quốc phòng và Phó trưởng Ban Phát triển Trang bị; Nhiêu Văn Mẫn (Rao Wenmin) từng làm việc trong Ban Phát triển Trang bị; Cúc Tân Xuân (Ju Xinchun) từng giữ chức Trưởng Ban Trang bị, Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Phó Tư lệnh chiến khu kiêm Tư lệnh Hải quân chiến khu miền Nam.

 Ngoài hai Thượng tướng Lý Ngọc Siêu và Chu Á Ninh, còn có một vị tướng khác bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Nhân đại toàn quốc, đó là cựu Tư lệnh Không quân Đinh Lai Hàng (Ding Laihang).

Trước đó, hôm 27/12, Hội nghị Chủ tịch lần thứ 12 của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp toàn quốc, tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 đã xem xét và thông qua quyết định xóa bỏ tư cách ủy viên Chính hiệp toàn quốc của 3 ông Ngô Yên Sinh (Wu Yansheng), Lưu Thạch Tuyền (Liu Shiquan) và Vương Trường Thanh (Wang Changqing).

Thông tin công khai cho thấy, ông Ngô Yên Sinh là Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC). Đây là công ty phát triển các hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ của nước này.

Ông Lưu Thạch Tuyền là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp binh khí Trung Quốc (Norinco), nhà sản xuất thiết bị quân sự hàng đầu nước này. Ông Vương Trường Thanh giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC).

Cả ba công ty này đều thuộc sở hữu nhà nước và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

Nhân đại toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã không nêu lý do bãi nhiệm và xóa tư cách ủy viên của những người này.

Hồi tháng 10 năm nay, ông Lý Thượng Phúc đã bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sau nhiều tuần không xuất hiện trước công chúng. Cựu Tư lệnh Hải quân Đổng Quân đã chính thức thay thế vị trí này sau quyết định của Nhân đại toàn quốc chiều 29/12.

Có phân tích cho rằng, các quan chức trên có thể liên quan đến một cuộc điều tra tham nhũng trong lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc và độ sâu cũng như phạm vi của vụ án đã vượt xa dự đoán của dư luận.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn