Trận lũ 'nghìn năm có một' đoạt mạng gần 300 người ở thành phố Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Hai, 02/08/2021 20:30:19 +07:00
(VTC News) -

Đợt lũ nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tháng trước khiến ít nhất 302 người thiệt mạng, theo số liệu được tỉnh này thông báo hôm 2/8.

Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 292 người chết, 47 người mất tích. Nhiều trường hợp thiệt mạng do mắc kẹt trong tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm và đường hầm.

Những trận mưa như trút nước bắt đầu từ ngày 17/7 ảnh hướng tới gần 13 triệu người, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà. Thiệt hại kinh tế trên toàn tỉnh Hà Nam ước tính khoảng 8,2 tỷ USD. 

Trận lũ 'nghìn năm có một' đoạt mạng gần 300 người ở thành phố Trung Quốc - 1

Trận lũ lụt "nghìn năm có một" ảnh hưởng nặng nề tới Trịnh Châu. (Ảnh: CFP)

Wang Kai - Thị trưởng tỉnh Hà Nam - gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân sau thảm kịch này. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết, chính quyền trung ương đã thành lập một nhóm điều tra để đánh giá phản ứng thiên tai, tổng kết bài học và quy trách nhiệm cho bất cứ ai lơ là trách nhiệm.

Hiện tại, cuộc sống của người dân ở các khu vực Hà Nam đang dần trở lại bình thường khi giới chức bắt tay vào công việc tái thiết. 

Nước bẩn ứ đọng trên các con đường và đường hầm đang được xử lý. Các hệ thống điện, liên lạc, nước và giao thông công cộng hầu hết cũng đã được sửa chữa.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại đợt bùng phát dịch COVID-19 mới đây ở tỉnh Hồ Nam sẽ ảnh hưởng phần nào tới quá trình khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 

Song Hy(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn