Trung Quốc vận hành trạm vũ trụ trên mặt đất đầu tiên
Trạm vũ trụ mặt đất này có thể mô phỏng 9 loại yếu tố môi trường không gian, tạo ra các điều kiện thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu an toàn và tiện lợi hơn.
Trạm vũ trụ mặt đất này có thể mô phỏng 9 loại yếu tố môi trường không gian, tạo ra các điều kiện thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu an toàn và tiện lợi hơn.
Sáng nay (4/6), phi hành đoàn tàu Thần Châu-15 của Trung Quốc đã quay trở về Trái Đất sau 6 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ đầu tiên của nước này.
Sáng 5/12, phi hành đoàn tàu Thần Châu-14 của Trung Quốc đã về tới Bắc Kinh sau khi hạ cánh an toàn tại bãi đáp Đông Phong.
Tàu chở hàng Thiên Châu-4 của Trung Quốc kết nối thành công với mô-đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào lúc 8h54 ngày 10/5 (theo giờ Bắc Kinh).
Trạm thí nghiệm không gian thứ hai của Trung Quốc sẽ rơi trở lại Trái Đất vào tháng 7 năm 2019 và sẽ được phá hủy trong tầm kiểm soát.
Trung Quốc đang mất kiểm soát với một trạm vũ trụ không gian khiến chuyên gia lo ngại nó có thể lao xuống Trái đất bất cứ lúc nào.