Năm 2019 tàu vũ trụ Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái Đất

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 27/09/2018 14:52:00 +07:00

Trạm thí nghiệm không gian thứ hai của Trung Quốc sẽ rơi trở lại Trái Đất vào tháng 7 năm 2019 và sẽ được phá hủy trong tầm kiểm soát.

Cơ quan không gian quốc gia Trung Quốc thông báo trạm vũ trụ Thiên Cung-2 sẽ quay trở lại Trái Đất vào tháng 7/2019 và được phá hủy trong tầm kiểm soát. Chỉ 6 tháng trước, trạm không gian Thiên Cung-1 đã thu hút không ít sự chú ý khi đột ngột lao ra khỏi quỹ đạo một cách không kiểm soát được.

Theo CNN, Thiên Cung-1 đã rơi xuống phía Nam Thái Bình Dương hồi tháng 4/2018, phần lớn cháy trong khí quyển trước khi rơi xuống đại dương.

tiangong-1

 Trạm vũ trụ Thiên Cung-1, hình ảnh trên kênh CCTV Trung Quốc. (Ảnh: CNN)

Trạm vũ trụ Thiên Cung-2 được phóng vào quỹ đạo năm 2016. Theo truyền thông Trung Quốc, nó đã thực hiện 14 dự án và mang theo tải trọng 600 kg. “Thiên Cung-2 đã hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm, tất cả tải trọng đều đang ở tình trạng tốt” – phó giám đốc Lin Xiqiang của Văn phòng kỹ sư không gian Trung Quốc cho biết.

“Nó sẽ ở trong quỹ đạo đến tháng 7/2019 và sau đó sẽ được điều khiển để rời khỏi quỹ đạo” - ông nói.

Năm 2016, hai phi hành gia đã dành một tháng bên trong Thiên Cung-2 để thực hiện một trong những nhiệm vụ không gian dài nhất của Trung Quốc. Theo truyền thông trung ương Trung Quốc, họ thực hiện các thí nghiệm liên quan đến thuốc, vật lý và sinh học.

Thiên Cung-2 chỉ ở trong quỹ đạo bằng một nửa thời gian so với “người tiền nhiệm”. Thiên Cung-1 được phóng năm 2011 và hoạt động ít nhất 5 năm trước khi ngừng các chức năng vào tháng 3/2016. Nguyên nhân ngừng hoạt động của trạm không được tiết lộ.

Chương trình Thiên Cung là những bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu không gian của Trung Quốc: Phóng trạm vũ trụ vĩnh viễn lên không gian vào khoảng năm 2022. Tuy nhiên trạm vũ trụ chỉ là một phần trong tham vọng không gian của chính phủ Trung Quốc, theo CNN.

Tháng 8/2018, Bắc Kinh cho biết có kế hoạch khám phá mặt tối của mặt trăng vào cuối năm 2018, trong khi có kế hoạch khởi động chương trình do thám sao Hỏa đầu tiên năm 2020. “Mục tiêu chung của chúng tôi là khoảng đến năm 2030, Trung Quốc sẽ trở thành một trong những cường quốc không gian của thế giới.” – Phó giám đốc cơ quan không gian quốc gia Wu Yanhua nói vào năm 2016.

Video: Run rẩy đi trên cầu treo thủy tinh 5D ở Trung Quốc

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn