Tổng thống Ukraine nói không có giải pháp thay thế viện trợ của Mỹ

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 18/02/2024 08:33:31 +07:00
(VTC News) -

Tại hội nghị an ninh toàn cầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục các nước đồng minh giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay.

"Thật không may, việc Ukraine rơi vào tình trạng thiếu hụt vũ khí nhân tạo, đặc biệt là pháo binh và các loại vũ khí tầm xa khác, đang giúp Nga có thể thích ứng với nhịp độ cuộc chiến", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại hội nghị an ninh toàn cầu Munich (Đức) hôm 17/2. 

Phát biểu tại sự kiện, có sự tham dự của các chính trị gia, nhà ngoại giao và quan chức quân sự từ khắp nơi trên thế giới, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các nước phương Tây.

Ông Zelensky đồng thời thúc giục họ nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục gửi vũ khí và pháo binh cho Ukraine là sự hỗ trợ quan trọng nhất mà các đồng minh có thể làm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại hội nghị an ninh tại Munich (Đức) hôm 17/2. (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại hội nghị an ninh tại Munich (Đức) hôm 17/2. (Ảnh: AP)

Cũng trong sự kiện, ông Zelensky khẳng định không có giải pháp thay thế cho nguồn viện trợ của Mỹ. Ông nói: “Chúng tôi coi Mỹ là đối tác chiến lược của mình và họ sẽ vẫn là đối tác chiến lược của chúng tôi". 

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sắp tròn 2 năm và Ukraine phải rút quân khỏi thị trấn Adiivka ở phía Đông. Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng và viện trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng. 

Cụ thể, gói viện trợ bổ sung cho Ukraine hiện vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Trong đó, đảng Cộng hoà nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào của Mỹ cho Ukraine và Israel cũng phải đi kèm một thoả thuận giải quyết vấn đề biên giới. 

Ngoài ra, chính trường Mỹ hiện "nóng lên" khi cuộc bầu cử tổng thống 2024 tới gần. Được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử năm nay, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết nếu đắc cử, ông sẽ yêu cầu các đồng minh châu Âu hoàn trả cho Mỹ số đạn dược trị giá khoảng 200 tỷ USD đã được gửi tới Ukraine.

Điều đó làm Kiev và các đồng minh lo ngại rằng nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Kiev trong cuộc chiến chống Nga sẽ cạn kiệt hoàn toàn nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. 

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn