Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/08/2023 19:04:35 +07:00
(VTC News) -

Theo văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, chuyến thăm đã được hai nhà lãnh đạo thống nhất trong cuộc điện đàm vào hôm nay 2/8.

RT dẫn thông báo từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nêu rõ, Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị thăm nước này nhưng không công bố thời gian cụ thể.

Chuyến thăm được hai nhà lãnh đạo nhắc đến trong cuộc điện đàm vào hôm nay 2/8. Tuy nhiên trọng tâm của cuộc điện đàm vẫn là việc nối lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm của ông Erdogan đến Moskva vào năm 2020. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm của ông Erdogan đến Moskva vào năm 2020. (Ảnh: AFP)

Trước đó, Nga đã quyết định không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc khi Liên hợp quốc không thực hiện các cam kết gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với nông sản và phân bón của Moskva đang bị phương Tây áp đặt.

Theo văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh nếu thỏa thuận ngũ cốc không được thực hiện sẽ tác động tiêu cực đến các nước nghèo nhất. Ông cũng nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nỗ lực theo đuổi các giải pháp ngoại giao để duy trì thỏa thuận này.

Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin vừa có cuộc điện đàm với ông Erdogan, nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý duy trì liên lạc song phương giữa hai bên bao gồm cả việc chuẩn bị cho một cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin nói rằng trong trường hợp không có tiến triển trong việc thực hiện thảo thuận ngũ cốc thì việc gia hạn là điều không cần thiết. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng Moskva sẵn sàng quay lại thỏa thuận nếu phương Tây thực hiện các cam kết.

Nga đã rút khỏi Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen vào ngày 17/7 vừa qua. Thỏa thuận này đã 3 lần được gia hạn. Lần gia hạn gần đây nhất có hiệu lực từ ngày 18/5 và kéo dài trong 2 tháng.

Sau khi rút khỏi Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen, Nga đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cảng và cơ sở hạ tầng ngũ cốc của Ukraine trên Biển Đen và sông Danube, khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng vọt.

Gần 33 triệu tấn ngũ cốc Ukraine đã được xuất khẩu theo Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen. Ukraine và Nga đều là những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn