Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới?

Tư liệuThứ Ba, 03/10/2023 10:15:15 +07:00
(VTC News) -

Vì muốn có một con chó săn có tốc độ nhanh hơn, vị tổng thống này đã tự lai ra giống chó của riêng mình.

Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới? - 1

 1. Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới?

  • A

    Abraham Lincoln

  • B

    Theodore Roosevelt

  • C

    Benjamin Harrison

  • D

    George Washington

    George Washington (1789-1797) - người sáng lập nước Mỹ cũng là một người yêu chó và thậm chí ông còn lai được giống chó riêng. Thời điểm đó, chó được đánh giá cao vì khả năng làm việc và hỗ trợ con người.
    Theo nhà sử học Andrew Hager, tình yêu dành cho loài động vật bốn chân của Tổng thống Washington có thể bắt nguồn từ việc ông thích săn cáo. Muốn những con chó săn của mình có tốc độ nhanh hơn, ông đã phối giống chúng với một giống chó săn từ Pháp và đã tạo ra giống chó săn cáo Mỹ.

Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới? - 2

2. Công việc đầu tiên của George Washington là gì?

  • A

    Nông dân 

  • B

    Khảo sát đất

    Việc học chính thức của Washington kết thúc khi ông 11 tuổi, sau khi cha ông qua đời. Mẹ của Washington không tái hôn, và ông phải gánh vác gánh nặng gia đình khi còn nhỏ, với tư cách là con lớn nhất trong gia đình. Mẹ dạy ông cách điều hành một trang trại thuốc lá, và ở tuổi 16, ông nhận công việc đầu tiên là khảo sát đất đai.

  • C

    Buôn bán

  • D

    Làm thuốc

Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới? - 3

3. George Washington mắc bệnh đậu mùa trong chuyến đi đầu tiên đến Nam Mỹ, sự kiện ảnh hưởng khá lớn đến cuộc đời ông. Chuyến đi diễn ra năm nào? 

  • A

    1751

    George Washington đã đi đến nhiều nơi mà sau này trở thành nước Mỹ, nhưng ông chỉ rời đất liền Bắc Mỹ một lần, khi lên đường đến Barbados cùng với người anh cùng cha khác mẹ Lawrence vào năm 1751. Trong chuyến đi này, ông có thêm cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới.  
    Ông cũng mắc bệnh đậu mùa, lúc đó là một trong những căn bệnh tồi tệ nhất thế kỷ. Nhưng cũng nhờ lần mắc bệnh này mà ông vượt qua khi đậu mùa lây lan trong quân đội trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ (1775-1783).

  • B

    1752 

  • C

    1753 

  • D

    1754

Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới? - 4

4. Một trong những văn bản để lại dấu ấn của George Washington là “Bài phát biểu tạm biệt” (Farewell Address) được công bố năm 1796. Văn bản này được công bố như thế nào?

  • A

    Phát qua radio

  • B

    Xuất bản trên báo

    Bài phát biểu được thể hiện dưới hình thức một bức thư gửi tới người dân Mỹ được đăng trên tờ Daily American Advertiser ngày 19/9/1796, sau đó được in lại trên các tờ báo khắp nước này.
    Năm 1796, khi gần kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống George Washington 64 tuổi quyết định sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba (Washington khi đó không bị ràng buộc bởi giới hạn hai nhiệm kỳ). Trong văn bản dài 7.641 từ, vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục đoàn kết, chống lại sự trỗi dậy của các phe phái chính trị và tránh ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài.
    Bản nháp đầu tiên của văn bản này được một trong các cố vấn của tổng thống, James Madison soạn thảo nhiều năm trước đó, khi Washington từng cân nhắc về hưu sau nhiệm kỳ đầu tiên. Mùa xuân năm 1796, Washington tìm thấy bản dự thảo của Madison, tự mình bổ sung một số nội dung và cùng người bạn lâu năm Alexander Hamilton soạn thảo tiếp.  

  • C

    Phát trên truyền hình

  • D

    Khác

Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới? - 5

5. George Washington được cho là đã sớm sử dụng mạng lưới tình báo như một công cụ đắc lực trong các cuộc chiến. Năm 1775, khi được quốc hội Lục địa (cuộc họp vào cuối thế kỷ 18 của các đại biểu ủng hộ cách mạng Mỹ nhằm thiết lập nền độc lập của Mỹ khỏi đế quốc Anh) chọn làm tổng tư lệnh quân đội, ông đã bổ nhiệm một người lính tên là Thomas Knowlton để tổ chức đơn vị gián điệp đầu tiên với khoảng 130 người. Đơn vị gián điệp này được gọi là:

  • A

    “Biệt đội của Knowlton” (Knowlton’s Rangers)

    Nhóm đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến Harlem Heights ở New York năm 1776, thực hiện nhiệm vụ lấy thông tin liên quan đến lực lượng của Anh. Trong làn đạn súng hỏa mai của cuộc giao tranh sau đó, Knowlton đã bị giết. Ngày nay, con dấu của cơ quan tình báo quân đội Mỹ vẫn mang kí hiệu “1776” để nhắc đến đơn vị này.

  • B

    1776

  • C

    Culper Ring

  • D

    Khác

Tổng thống Mỹ nào thích lai tạo giống chó mới? - 6

6. Một bí danh của Washington khi hoạt động tình báo là?

  • A

    701

  • B

    711

    Trong nhóm điệp viên Culper Ring (thành lập năm 1778) sử dụng mật danh để che giấu danh tính. Washington có mật danh là Đặc vụ 711. Tổ chức tình báo lúc đó cũng cũng tạo ra Sách Mã Culper, trong đó gán mật mã cho 763 tên hoặc từ. Số 219 biểu thị “súng”; 223 có nghĩa là “vàng”; 701 có nghĩa là “phụ nữ”.

  • C

    763

  • D

    223  

Bạc Hà(Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn