Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ?

Tư liệuThứ Hai, 02/10/2023 14:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ông cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên sống trong Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ? - 1

1. Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư với vợ?    

  • A

    George Washington 

  • B

    John Adams 

    Tổng thống Mỹ John Adams (1797-1801), và vợ ông, Abigail, đã trao đổi hơn 1.100 lá thư trong suốt mối quan hệ lâu năm của họ. John Adams cũng là người thường xuyên viết thư cho bạn bè và gia đình. 

  • C

    Thomas Jefferson  

  • D

    James Madison 

Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ? - 2

2. Trước khi chuyển vào sống trong Nhà Trắng, John Adams sống ở đâu? 

  • A

    Quê nhà   

  • B

    Khách sạn 

    Khi Tổng thống Adams từ Philadelphia đến Washington, D.C., vào ngày 3/6/1800, thủ đô nước Mỹ vẫn là một khu vực đang được xây dựng. Nhà của Tổng thống, sau này gọi là Nhà Trắng, vẫn chưa hoàn thành nên Adams buộc phải cư trú trong khu tạm trú tại Khách sạn Thành phố Tunnicliffe. Cuối cùng, vị tổng thống này chuyển đến Nhà Trắng vào ngày 1/11/1800, khi dinh thự vẫn còn nồng nặc mùi thạch cao ướt và khói sơn. Lò sưởi “gầm rú" khắp các phòng để chống lại cái lạnh và ẩm ướt, còn đệ nhất phu nhân phải sử dụng Phòng phía Đông chưa trát vữa để treo đồ giặt của tổng thống. Nhưng bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 1800, Adams cũng chỉ sống ở Nhà Trắng được hơn 4 tháng.

  • C

    Nhà công vụ 

  • D

    Nhà vợ

Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ? - 3

3. Adams là tác giả chính của bản hiến pháp thành văn lâu đời nhất còn được sử dụng trên thế giới. Ban đầu bản hiến pháp này có tên là gì? 

  • A

    Hiến pháp Massachusetts 

    Adams đã soạn thảo Hiến pháp Massachusetts, được cử tri thông qua năm 1780 và vẫn có hiệu lực cho đến ngày nay. Cấu trúc các chương, mục và điều khoản của tài liệu này được dùng làm hình mẫu cho văn bản Hiến pháp Mỹ và Tuyên bố về Quyền, nêu rõ các quyền tự do cá nhân như tự do báo chí và tự do tín ngưỡng - mà sau này được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền liên bang. 

  • B

    Hiến pháp Philadelphia 

  • C

    Hiến pháp Washington 

  • D

    Hiến pháp John Adams  

Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ? - 4

4. John Adams từng muốn các tổng thống Mỹ được gọi là gì? 

  • A

    Tổng thống Hoa Kỳ (The President of the United States)

  • B

    Quý Ngài (His Excellency) 

  • C

    Bệ hạ/ Điện hạ (His Majesty/His Highness) 

    Cuộc tranh luận về cách xưng hô phù hợp với George Washington đã diễn ra ở Quốc hội Mỹ trong nhiều tuần sau lễ nhậm chức năm 1789 của ông. Adams, khi đó chủ trì Thượng viện với tư cách là phó tổng thống, cảm thấy vị trí này cần một danh xưng lớn để truyền tải quyền lực ngang hàng với các thể chế hoàng gia ở châu Âu. Ông cho rằng Washington nên được gọi là “Tổng thống Bệ hạ” hoặc “Điện hạ, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Người bảo vệ các quyền”. Nhưng đối với nhiều người Mỹ vừa từ bỏ một vị vua, các tước hiệu này quá hoàng gia, và Quốc hội Mỹ đã đồng ý rằng tước hiệu của Washington chỉ nên đơn giản là “Tổng thống Hoa Kỳ”. 

  • D

     Khác 

Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ? - 5

5.  Trong chiến dịch tái tranh cử của John Adams, đối thủ của ông là ai? 

  • A

    James Madison 

  • B

    John Tyler 

  • C

    James Monroe 

  • D

    Thomas Jefferson 

    Cuộc tranh cử năm 1800 giữa Adams và phó tổng thống đương nhiệm, Thomas Jefferson được cho là một trong những chiến dịch tranh cử bê bối nhất lịch sử nước Mỹ, khi hai chính trị gia vượt ra ngoài những khác biệt về chính sách để tấn công đối phương với những tin đồn cá nhân. 

Tổng thống Mỹ nào từng có hơn 1.000 bức thư tình với vợ? - 6

6.  Là “đối thủ truyền kiếp”, nhưng John Adams và Thomas Jefferson cùng qua đời vào một năm. Đó là năm bao nhiêu? 

  • A

    1824 

  • B

    1825 

  • C

    1826 

    Từng là những người đồng hương và sau đó là đối thủ, Adams và Jefferson, hai trong số những người ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ đều qua đời 50 năm sau ngày văn kiện này được thông qua vào ngày 4/7/1826. Trên giường bệnh, những lời cuối cùng của Adams, 90 tuổi là: “Thomas Jefferson vẫn sống sót”. Nhưng thực tế Jefferson 83 tuổi đã qua đời cùng ngày tại Monticello.

  • D

     1827

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn