Tổng thống Bulgaria chặn chuyển xe bọc thép cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/12/2023 06:28:55 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã phủ quyết thỏa thuận giữa Sofia và Kiev về việc chuyển giao xe bọc thép chở quân (APC) tới Ukraine.

Theo Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, thiết bị quân sự cần được sử dụng để bảo vệ biên giới Bulgaria và hỗ trợ người dân nước này trong trường hợp khẩn cấp.

“Các xe bọc thép chở quân cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng để bảo vệ biên giới Bulgaria và giúp đỡ người dân trong trường hợp xảy ra thiên tai và thảm hoạ. Tính mạng và sức khỏe của công dân Bulgaria phải là ưu tiên hàng đầu”, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nói, yêu cầu quốc hội nước này xem xét lại thoả thuận.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: EPA-EFE)

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: EPA-EFE)

Ông Rumen Radev gọi quyết định của Quốc hội Bulgaria khi bật đèn xanh cho thỏa thuận cung cấp xe bọc thép chở quân (APC) cho Ukraine là thiếu cân nhắc. Ông lập luận rằng các nghị sĩ chưa hiểu đầy đủ về thoả thuận, chưa đánh giá khách quan nhu cầu thực sự của các cơ quan an ninh Bulgaria.

Trước đó, các nhà lập pháp Bulgaria thông qua thỏa thuận giữa Bộ Nội vụ Bulgaria và Bộ Quốc phòng Ukraine về việc cung cấp miễn phí thiết bị vận tải bọc thép. Các nghị sĩ Bulgaria thông qua việc chuyển giao vào ngày 22/11. Việc phê chuẩn thỏa thuận được 131 nhà lập pháp ủng hộ và 49 người phản đối, trong đó có một nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Theo thoả thuận, ​​Ukraine sẽ nhận được 100 xe APC cũ mà Bulgaria đã mua từ những năm 1980, cùng với các loại vũ khí và phụ tùng thay thế cần thiết để bảo trì. Truyền thông địa phương cho hay, Bulgaria không còn nhu cầu sử dụng loại vũ khí này.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2017, Tổng thống Rumen Radev sử dụng quyền phủ quyết 34 lần. Ông Rumen Radev nổi lên là lãnh đạo phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí không giới hạn cho Ukraine để đối đầu với Nga.

Hồi tháng 7, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ở Sofia, Tổng thống Rumen Radev nói rằng xung đột Nga - Ukraine “không thể giải quyết bằng giải pháp quân sự và việc Kiev ngày càng sở hữu nhiều vũ khí sẽ không giải quyết được vấn đề”.

Nga nhiều lần tuyên bố việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến và gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine. Moskva phản đối ý tưởng Ukraine gia nhập NATO, không muốn một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với khối này.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn