Tin tặc Trung Quốc đánh cắp 60.000 email từ Bộ Ngoại giao Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 29/09/2023 08:04:47 +07:00
(VTC News) -

Politico dẫn nguồn tin từ Thượng viện Mỹ cho biết, hơn 60.000 email từ Bộ Ngoại giao Mỹ bị tin tặc đánh cắp trong vụ tấn công mạng quy mô lớn vào mùa hè năm nay.

Cũng theo nguồn tin của tờ Politico vụ tấn công mạng không chỉ nhắm vào Bộ Ngoại giao Mỹ mà còn Bộ Thương mại Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns.

Nguồn tin của Politico nói thêm, hầu hết trong số 10 tài khoản email của chính phủ bị ảnh hưởng đều thuộc sở hữu của những cá nhân có liên quan đến “các hoạt động ngoại giao Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” đang được Washington theo đuổi.

“Trong số những thông tin nhạy cảm nhất bị đánh cắp có hành trình đi lại của quan chức ngoại giao Mỹ cũng như các trao đổi của họ với đối tác", một tin nguồn từ Bộ Ngoại Mỹ nói với Politico. Thậm chí tin tặc còn lấy cả số an sinh xã hội của các nhân viên ngoại giao.

Các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn vào bộ Ngoại giao nước này vào mùa hè năm nay. (Ảnh: CNN)

Các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn vào bộ Ngoại giao nước này vào mùa hè năm nay. (Ảnh: CNN)

Cuộc tấn công mạng lần đầu tiên được báo cáo bởi Microsoft vào tháng 7/2023. Hãng này cho biết nhóm tin tặc có liên quan đến Trung Quốc. Trong một thông báo sau đó, Microsoft tin rằng vụ tấn công có yếu tố tình báo mạng nhưng không đủ bằng chứng.

Tổng cộng có 25 cá nhân, tổ chức và cơ quan đã trở thành mục tiêu trong vụ tấn công mạng vào mùa hè 2023, trong số đó có Bộ Ngoại giao Mỹ và các cơ quan chính phủ khác. Hàng trăm nghìn tài liệu có thể bị đánh cắp, trong đó có khoảng 60.000 tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các quan chức cấp cao nhất được cho là mục tiêu trong vụ tấn công bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa chính thức chưa đưa ra cáo buộc Trung Quốc có liên quan đến vụ tấn công này nhưng bản thân Bộ trưởng Raimondo đã cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong các bình luận công khai.

“Họ đã tấn công mạng tôi, đó là điều không thể chấp nhận được”, bà Raimondo nói với NBC News hồi đầu tháng này, đồng thời nói thêm rằng bà đã nêu vấn đề này với những người đồng cấp Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây.

Bộ trưởng Thương mại Raimondo nhấn mạnh Washington đang “cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc ở mọi cấp độ”, nhưng cho rằng “xung đột không có lợi cho bất kỳ ai”.

Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần coi Bắc Kinh là “đối thủ” hàng đầu của Mỹ và tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương trong nỗ lực cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó đã nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng Washington sẽ “có hành động thích hợp” để đáp trả bất kỳ vụ tấn công mạng nào từ Bắc Kinh, mặc dù ông không nêu rõ điều đó sẽ dẫn đến điều gì. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng Washington đã đưa ra các “thông tin sai lệch” về vụ tấn công mạng.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn