Mỹ và Trung Quốc muốn giảm nhẹ căng thẳng kinh tế

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 23/09/2023 10:38:25 +07:00

Mỹ và Trung Quốc ngày 22/8 công bố thiết lập hai nhóm công tác kinh tế trong nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính Mỹ, hai nhóm công tác này sẽ do Bộ Tài chính Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đứng đầu với sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

(Ảnh: Bloomberg)

(Ảnh: Bloomberg)

Hai nhóm công tác này sẽ gặp nhau thường xuyên với mục đích thảo luận thực chất và thẳng thắn về các vấn đề chính sách kinh tế và tài chính cũng như trao đổi thông tin về các diễn biến kinh tế vĩ mô và tài chính.

Việc thành lập các nhóm công tác này được thực hiện trên cơ sở đồng thuận giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong chuyến thăm Trung Quốc của bà Janet Yellen tháng 7 vừa qua. Động thái này cũng nhằm thực hiện chỉ thị của Tổng thống Biden nhằm tăng cường liên lạc giữa hai nước theo tinh thần tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali, Indonesia, năm 2022.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cuối tuần trước đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở châu Âu, một dấu hiệu cho thấy sự cải thiện trong liên lạc giữa hai nước.

PV(VOV-Washington)
Bình luận
vtcnews.vn