Trung Quốc nêu lý do tập trận ồ ạt sát đảo Đài Loan

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/09/2023 15:18:43 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc cho biết loạt cuộc tập trận gần đây gần Đài Loan nhằm chống lại ý đồ đòi độc lập của các lực lượng ly khai ở hòn đảo này.

Hôm 27/9, bà Chu Phượng Liên (Zhu Fenglian), phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, thừa nhận các cuộc tập trận quân sự liên tiếp gần đây của quân đội nước này sát đảo Đài Loan, tuyên bố "mục đích là để kiên quyết chống lại sự kiêu ngạo của các lực lượng ly khai độc lập Đài Loan và hành động tìm kiếm độc lập của họ".

“Ý đồ đòi độc lập ở Đài Loan vẫn tiếp diễn và các hành động của quân sự Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, bà Chu Phượng Liên nói thêm.

Hình ảnh máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Hình ảnh máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Bà Chu Phượng Liên kêu gọi người Đài Loan phân biệt “đúng và sai”, hợp tác với Trung Quốc để duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan.

Trong tháng này, Trung Quốc điều kỷ lục số máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay ném bom cũng như tàu chiến và tàu sân bay Sơn Đông hoạt động sát đảo Đài Loan.

Theo đó, hôm 18/9, Đài Loan cáo buộc Trung Quốc điều 103 máy bay quân sự vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng, Trung Quốc đang thực hiện “các hành động khiêu khích”, khiến  “căng thẳng leo thang và làm suy giảm an ninh khu vực”. 

Gần đây, Trung Quốc có các hành động quân sự mạnh mẽ ở vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm tìm cách khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình và gây áp lực lên Đài Bắc.

Hồi tháng 4, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan nhằm phản ứng mạnh mẽ trước việc người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California trong một điểm dừng chân trên đường trở về Đài Bắc sau chuyến thăm Trung Mỹ của bà.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn