Trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới.
Cục trưởng Cục Trồng trọt cho rằng, Việt Nam cần chớp lấy thời cơ tăng cường xuất khẩu gạo trước bối cảnh Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này.
Trước tình hình thương mại gạo toàn cầu diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương yêu cầu thương nhân xuất khẩu gạo báo cáo gấp trước 3/8.
Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu cám gạo có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nguồn thức ăn chăn nuôi của các doanh nghiệp.
Ấn Độ vừa ban hành việc cấm xuất khẩu cám gạo trích ly, thông báo có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 30/11/2023.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ do lệnh cấm xuất khẩu từ Ấn Độ. Cụ thể, gạo 5% tấm đã tăng lên 555-575 USD/tấn.
Ấn Độ công bố cấm xuất khẩu gạo khiến Việt Nam đứng trước thời cơ hút đơn hàng, điều này làm nhiều người lo về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 28/7, áp dụng với tất cả các loại gạo, các công ty muốn xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu gạo phải xin giấy phép từ Bộ Kinh tế.
Ấn Độ đã có lệnh cấm xuất khẩu với hầu hết các loại gạo trắng, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn rất thận trọng trước vấn đề này.
Cục Xuất nhập khẩu vừa có văn bản hỏa tốc gửi thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và Hiệp hội lương thực Việt Nam trước việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo.
Bộ Công Thương khuyến cáo, doanh nghiệp Việt Nam đang nhập khẩu gạo từ Ấn Độ cần liên hệ ngay với đối tác xuất khẩu để kiểm tra tình trạng hàng hóa.
Nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước vẫn cao, giá gạo tăng liên tục mang lại cơ hội hiếm có cho ngành gạo.
Dù giảm mạnh về khối lượng nhưng trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gạo tăng hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
Xuất khẩu bất ngờ vượt mục tiêu gần 1 triệu tấn, giá bán vượt qua đối thủ cạnh tranh giúp ngành lúa gạo Việt có một năm thắng đậm, thu về 3,49 tỷ USD.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây, dự kiến có thể đạt hơn 7 triệu tấn với trị giá kỷ lục gần 4 tỷ USD
Trong bối cảnh lạm phát và bất ổn về kinh tế ở nhiều quốc gia, Việt Nam đang hướng tới mốc 7 triệu tấn gạo được xuất khẩu trong năm nay.
Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 313 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước), với trị giá xuất siêu khoảng 9,4 tỷ USD.
Vượt qua Ấn Độ và Thái Lan, "hạt ngọc" Việt Nam đang cao nhất trong vòng 1 năm qua, xuất khẩu gạo nhờ đó thu về gần 3 tỷ USD trong 10 tháng năm 2022.
Tính đến tháng 10/2022, Tập đoàn Lộc Trời đã nhận được đơn đặt hàng lên đến 400.000 tấn gạo cho thị trường Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2023.
Gạo có thể trở thành thách thức tiếp theo đối với nguồn cung lương thực toàn cầu khi tình trạng thiếu mưa ở Ấn Độ.
Bộ NN&PTNT cho biết, 4 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam có đà hồi phục ấn tượng, giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD.
Nhờ những ưu đãi về thuế quan từ Hiệp định EVFTA, xuất khẩu các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao của Việt Nam sang thị trường EU được đánh giá cao.
Gạo Việt Nam không chỉ ngày càng có giá bán cao hơn trước mà còn từng bước khẳng định vị thế, nhưng để có thị trường xuất khẩu ổn định cần có chiến lược đường dài.
Bộ Công Thương cho biết, đang xem xét ưu tiên phân "luồng xanh" cho vận chuyển lúa gạo bằng đường sông.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trong năm 2021.
Theo ước tính, xuất khẩu gạo năm 2020 của Việt Nam đạt 6,15 triệu tấn, trị giá khoảng 3,07 tỷ USD.
Lần đầu tiên sau ít nhất 30 năm, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ do nguồn cung bị thắt chặt và chính sách giảm giá mạnh từ phía Ấn Độ.
126 tấn gạo thơm giống Jasmine từ An Giang sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9/2020 theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020 mở ra nhiều cơ hội cho gạo Việt Nam, trong đó đã có 9 giống gạo thơm được hưởng hạn ngạch về thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam 8 tháng đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019, gạo 5% tấm của Việt Nam có giá 480-490 USD/tấn, cao nhất kể từ cuối năm 2011.