
Chi cục trưởng say xỉn, túm áo CSGT bị phạt gần 40 triệu đồng
Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang bị phạt 38 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung và xúc phạm, túm áo chiến sĩ CSGT.
Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang bị phạt 38 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung và xúc phạm, túm áo chiến sĩ CSGT.
Vi phạm nồng độ cồn là 0.109mg/lít khí thở, tài xế N.T.M. Đ. rút thẻ luật sư, không chịu xuất trình giấy tờ.
Khi bị CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế giãi bày chỉ vì ham vui uống với bạn bè vài lon bia nhân ngày nghỉ Tết mà bị xử phạt quá nặng.
Từ đêm 1/1 đến rạng sáng 2/1, lực lượng CSGT ở TP.HCM ra quân tuần tra kiểm soát, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông.
Dự kiến, Cục CSGT sẽ trang bị 35.000 ống thổi bằng tre cho 7 đội CSGT trên các tuyến cao tốc để đo nồng độ cồn của tài xế.
Thiếu tướng Lê Xuân Đức trực tiếp chỉ đạo tổ công tác kiểm tra đo nồng độ cồn các tài xế trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Mắc lỗi nồng độ cồn gấp 3 lần quy định, “ma men” quay sang chửi phóng viên đang tác nghiệp tại chốt 141 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy tài xế "xe điên" gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ ở Hải Phòng vi phạm nồng độ cồn vượt mức cao nhất.
Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất, thay vì trình GPLX thì người này đưa thẻ chuyên viên UBND quận Cầu Giấy để xin bỏ qua.
Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý 86.044 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 563 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, hàng trăm nghìn trường hợp chạy quá tốc độ.
Nhiều người cho rằng, thực hiện tổng kiểm soát này theo 'mùa vụ', chỉ có tác dụng trong thời điểm đó, nếu làm thường xuyên, xử nghiêm thì không cần các đợt 'ra quân'
Sau 3 giờ đồng hồ viện đủ lý do, tài xế say xỉn mới chấp hành việc kiểm tra ma túy, kết quả test nhanh cho thấy người này dương tính với ma túy.
Trong đợt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng CSGT TP.HCM xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
Trong ngày thứ ba ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước xử lý hơn 900 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Hơn 2.200 trường hợp vi phạm giao thông bị công an xử lý trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ với số tiền gần 1 tỷ đồng.
Sau khi được CSGT thông báo vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất, tài xế ô tô luôn miệng hỏi mức xử phạt để đi vay tiền nộp.
Trong ngày đầu ra quân, CSGT phát hiện và xử phạt 40 triệu đồng tài xế xe tải chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vi phạm độ cồn mức 0,783 miligam/1 lít khí thở.
Đúng 6h ngày 15/5, CSGT toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch được thực hiện trong 1 tháng (từ 15/5 đến 14/6).
Tài xế taxi kể lại khoảnh khắc truy đuổi xe Mazda CX5 điên cuồng bỏ chạy với vận tốc khoảng 170km/h sau khi gây ra 2 vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.
Công an xác định tài xế người Đài Loan gây ra 2 vụ tai nạn rồi điên cuồng bỏ chạy ở Mê Linh (Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn 0,820mg/lít khí thở.
Chiều 28/1, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tính đến hôm nay, các địa phương đã xử lý gần 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Tài xế Hoàng Văn Tam vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,070 mg/l khí thở, sau khi tỏ ý xin tổ công tác không được, ông này đòi tặng xe cho CSGT.
Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020, cả nước xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông làm 102 người chết, 108 người bị thương.
Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn cho hay, vào tối qua (20/1), anhcó uống chút rượu trong buổi liên hoan và nghĩ qua đêm sẽ không còn rượu.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng đối với tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn lái xe chở hành khách ở Hà Nội.
Khi CSGT Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên phóng xe lạng lách, đánh võng vượt qua chốt.
Đang lái xe máy thì phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông ở Hà Tĩnh liền chạy vào ngõ lẩn trốn nhưng bị CSGT chặn lại.
Có hơi men trong người nhưng vẫn tham gia giao thông, tài xế xe cấp cứu ở Hải Phòng bị phạt 35 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 23 tháng.
Trong lúc thực hiện chuyên đề về kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT Công an TP Huế cùng đội Cảnh sát Hình sự tóm gọn kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn.
Bị CSGT Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông xưng là cán bộ kiểm lâm và gọi điện nhờ người thân "giải cứu" nhưng không được xử lý.