Vi phạm nồng độ cồn, tài xế cãi 'nhậu là cơ hội gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn'

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 25/02/2024 10:41:44 +07:00
(VTC News) -

Có nồng độ cồn mức 0,680mg/lít khí thở, nam tài xế cho biết, đã uống 6 lon bia vì ông xem các cuộc nhậu là cơ hội để gặp gỡ và bàn chuyện làm ăn.

Tối qua, Đội CSGT – Trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở phường Linh Trung để đảm bảo an toàn giao thông.

Đội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe. Trong đó, CSGT ghi nhận trường hợp vi phạm ở mức kịch khung.

Ông T. (áo đen) vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Ông T. (áo đen) vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. 

Khoảng 21h, tổ công tác phát hiện anh P.C.T. (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức) lái xe có dấu hiệu say xỉn nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, ông T. có nồng độ cồn mức 0,680mg/lít khí thở, bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng.

Anh T. cho biết, đã uống 6 lon bia và khẳng định bản thân đang rất tỉnh táo, khi nào nhậu say không đi nổi mới đi xe ôm. "Tôi xem các bữa nhậu là cơ hội để gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn nên thường uống vài lon tại tiệc. Vi phạm nồng độ cồn thì đành chấp nhận đóng phạt, tuy nhiên giữ xe 7 ngày thì lâu quá", anh T. tranh luận. 

Cùng lúc, CSGT cũng phát hiện anh N.V.H. (SN 1979, quê Đồng Nai) chạy xe máy có dấu hiệu không tỉnh táo nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện anh H. có nồng độ cồn 0,260mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Có nồng độ cồn 0,260mg/lít khí thở, ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Có nồng độ cồn 0,260mg/lít khí thở, ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Anh H. làm nghề phụ hồ, sau khi tan làm đã cùng đồng nghiệp đi uống vài lon bia. “Cuối tuần nên mấy anh em rủ nhau uống vài lo bia cho dễ ngủ, ai ngờ bị CSGT xử phạt nồng độ cồn. Bình thường mỗi ngày tôi phụ hồ được 350.000 nghìn đồng, một tháng chỉ làm công được 15 ngày, tiền đâu mà đóng phạt bây giờ", anh H. than thở.

Cũng trong đêm, anh P. (SN 1990, quê Nghệ An) lái xe máy với bộ đồ dính đầy xi măng trên đường Kha Vạn Cân cũng bị CSGT dừng xe kiểm tra. Làm việc với CSGT, anh P. bị tổ công tác phát hiện nồng độ cồn mức 0,443mg/lít khí thở, bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Anh P. cho biết sau khi tan làm được chủ nhà mời nhậu cuối tuần nên đã uống 3 lon bia. “Tôi làm nghề phụ hồ lương chưa tới 6 triệu đồng/tháng, không dám tiêu xài gì nhiều. Chiều nay cuối tuần chủ nhà có mời ở lại nhậu nên đã uống 3 lon bia. Giờ bị phạt 7 triệu đồng, biết nói thế nào với vợ con", anh P. nói.

Có nồng độ cồn mức 0,443mg/lít khí thở, ông P. cho biết đã uống 3 lon bia trong tiệc nhậu được chủ nhà mời.

Có nồng độ cồn mức 0,443mg/lít khí thở, ông P. cho biết đã uống 3 lon bia trong tiệc nhậu được chủ nhà mời.

Đại diện Đội CSGT – Trật tự Công an TP Thủ Đức cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm tuyên truyền, để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn