Gỡ khó cho trái phiếu, doanh nghiệp kiến nghị gì với Bộ trưởng Tài chính?
Đại diện Tập đoàn Trung Nam đề xuất vẫn bảo đảm kỳ hạn trái phiếu nhưng có phương án nghiên cứu để doanh nghiệp có thời gian trả nợ linh hoạt hơn.
Đại diện Tập đoàn Trung Nam đề xuất vẫn bảo đảm kỳ hạn trái phiếu nhưng có phương án nghiên cứu để doanh nghiệp có thời gian trả nợ linh hoạt hơn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp và các bộ ngành để báo cáo Chính phủ đưa ra những giải pháp để thị trường phát triển bền vững.
Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra những thông tin và các khuyến nghị mới về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Tối 6/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) gửi thư ngỏ đến khách hàng thông tin thêm về các vấn đề liên quan việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của khách hàng.
Một số ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp công bố mua lại trước hạn nhiều tỷ đồng trái phiếu đã phát hành.
VNDIRECT đang phối hợp và làm việc với cơ quan công an có thẩm quyền để truy tìm và xử lý các đối tượng tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt về công ty...
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trái phiếu doanh nghiệp là thị trường tiềm năng bởi các pháp lý đang hoàn thiện cùng sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính.
Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tập trung nhiều vào năm 2023-2024, riêng quý IV năm nay khoảng 85.000 tỷ đồng, tập trung ở nhóm ngân hàng, bất động sản.
Masan sẽ phát hành 2 lô trái phiếu doanh nghiệp trị giá 1.500 tỷ đồng để thanh toán gốc lô trái phiếu phát hành năm 2020 và đáo hạn vào tháng 3/2023.
Bộ Tài chính cho rằng sự phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát sinh các rủi ro mới.
Theo Kho bạc Nhà nước, đến 31/8/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 99.582 tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2022.
Bộ Tài chính khẳng định rủi ro lớn nhất hiện nay đến từ các nhà đầu tư cá nhân thiếu khả năng phân tích, đánh giá nhưng vẫn tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp.
Do không công bố đầy đủ thông tin trong đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, Công ty Bất động sản Seaside Homes đã bị UBCK xử phạt 70 triệu đồng.
Việc phát hành ồ ạt trái phiếu doanh nghiệp “ba không”, nhất là trái phiếu bất động sản có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Khi “cú sốc” từ vụ Tân Hoàng Minh tạm lắng xuống, doanh nghiệp bất động sản lại tiếp tục chạy đua phát hành trái phiếu.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm có dấu hiệu nóng lên, Bộ Tài chính lập tức đưa ra những cảnh báo rủi ro với nhà đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với việc tuân thủ pháp luật về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trước 31/7.
Không chỉ là nhà môi giới trái phiếu lớn, TCBS cũng là doanh nghiệp có quy mô phát hành trái phiếu đáng nể, với giá trị lên tới 4.297,5 tỷ đồng (ngày 31/12/2021).
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết ngoại trừ Tân Hoàng Minh hiện nay không trả được nợ khi bị hủy giao dịch trái phiếu, các doanh nghiệp khác đến hạn đều trả được nợ.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, ngay từ tháng 4/2021, Bộ Tài chính đã nhiều lần cảnh báo về rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Từ tháng 6 đến hết năm 2022, khối lượng đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng dần với hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi tháng,
Ngân hàng Nhà nước nêu ra những rủi ro trong việc cho vay trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và bất động sản.
Trong nhóm 20 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lớn nhất năm 2021, có nhiều doanh nghiệp đã phát hành với tỷ lệ gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu.
Nhóm ngân hàng bị thanh tra gồm Techcombank, HDBank, TPBank, SHB, PVComBank, VietBank, SeABank và Baoviet Bank.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng nên nhìn nhận những sự việc tiêu cực vừa qua theo hướng tích cực, đó là việc thanh lọc giúp thị trường trái phiếu trong sạch hơn.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên Học viện Tài chính, cho rằng thị trường trái phiếu tại Việt Nam đang tăng trưởng quá nóng.
Thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng thăng hoa, nhưng sự phát triển quá "nóng" đang mang đến nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Lúc 14h ngày 27/5, VTC News tổ chức tọa đàm "Để trái phiếu doanh nghiệp là kênh dẫn vốn an toàn" nhằm tìm giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Bài viết của ông Nhan Ngọc Lê, nguyên Chiến lược gia bộ phận Lãi suất và Tiền tệ Cty CK Morgan Stanley MUFG (Nhật Bản) về trách nhiệm của doanh nhân với xã hội.
Các công ty chứng khoán sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát với hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.