
Tàu vũ trụ Thần Châu 13 quay lại Trái đất
Tàu Thần Châu 13 đang trong hành trình trở lại Trái đất và dự kiến sẽ hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.
Tàu Thần Châu 13 đang trong hành trình trở lại Trái đất và dự kiến sẽ hạ cánh xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 8/4, ông Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ đầu tư nhiều hơn vào Philippines và mua thêm hàng hóa từ nước này.
Hãng Fox News (Mỹ) đánh giá Trung Quốc dường như đang thoái lui khỏi một trong những sáng kiến chính sách quan trọng nhất là “cộng đồng phú dụ”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi EU làm việc với Bắc Kinh để giúp mang lại hòa bình ở Đông Âu, ngăn chặn suy thoái kinh tế kéo dài.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc đẩy một tầm nhìn mới về chấn hưng nông thôn, xử lý hàng loạt các vấn đề lớn kéo dài của nước này.
Từ chống dịch, đóng cửa biên giới cho tới phê duyệt vaccine, COVID-19 là lăng kính cho thấy Trung Quốc là đất nước khác biệt với phần còn lại của thế giới.
Tổng thống Putin có thể là nguyên thủ thế giới đầu tiên gặp trực tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình sau 2 năm Trung Quốc đóng cửa với phần còn lại của thế giới.
Trung Quốc đang kêu gọi thêm nhiều nhân tài toàn cầu để thúc đẩy đổi mới công nghệ và sức mạnh quốc gia.
Trung Quốc trừng phạt và giáng chức 10 quan chức ở Quảng Châu sau khi chính quyền địa phương ra lệnh chặt hạ hàng nghìn cây xanh.
Trung Quốc cam kết hỗ trợ thêm 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nước ASEAN, đóng góp thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.
Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD) công bố báo cáo cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Ngân hàng Thế giới và các tổ chức toàn cầu.
Họp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên hợp tác hòa bình.
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Washington - Bắc Kinh leo thang.
Nhà Trắng nói Mỹ và Trung Quốc chưa tính đến việc mở lại lãnh sự quán trong cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tới đây.
Chính phủ Trung Quốc dường như sẵn sàng chấp nhận gánh chịu những mất mát trước mắt nhằm đổi lấy sự ổn định và bền vững của nền kinh tế trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mắc một “sai lầm lớn” và gây tổn hại đến vị thế quốc tế của Trung Quốc khi không tham dự hội nghị COP26.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia bảo vệ nguyên trạng trật tự quốc tế được Liên hợp quốc hậu thuẫn, đáp trả nỗ lực hỗ trợ Đài Loan tham gia tổ chức này của Mỹ.
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 13/10 tuyên bố lực lượng vũ trang của hòn đảo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu quân đội đại lục tiến gần.
Bloomberg dẫn nguồn quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thời điểm cuối năm nay.
Bắc Kinh chưa thông báo cho ban tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 về việc ông Tập Cận Bình có trực tiếp dự sự kiện này hay không.
Bà Mạnh Vãn Châu, con gái nhà sáng lập Huawei cảm ơn ông Tập Cận Bình vì quan tâm đến trường hợp của mình và nói bà “vô cùng cảm động”.
Hôm 21/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tranh chấp giữa các quốc gia “cần được giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác".
Chính sách cứng rắn với ngành bất động sản Trung Quốc gặp thách thức khi một trong những nhà phát triển lớn nhất nước này có nguy cơ vỡ nợ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/9 phủ nhận tin từ truyền thông cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối lời đề nghị gặp trực tiếp của ông tuần trước.
Financial Times đưa tin Tổng thống Biden đã đề xuất về một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình nhưng nhà lãnh đạo Trung Quốc từ chối.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vừa có một cuộc thảo luận chiến lược nhằm đảm bảo cạnh tranh Mỹ-Trung không biến thành xung đột.
Tuyên bố sẽ "điều chỉnh thu nhập quá mức" của Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là lời cảnh báo tới giới siêu giàu Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết cung cấp 2 tỷ liều các loại vaccine phòng ngừa COVID-19 cho các quốc gia khác vào năm 2021.
Không quân Ấn Độ cho biết họ vừa triển khai một loạt tiêm kích đa năng Rafale đến căn cứ không quân Hasimara cách Tây Tạng chỉ hơn 300km.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington dường như đang đi vào bế tắc khi cả hai bên đều khẳng định bên kia phải nhượng bộ để cải thiện tình hình.