
Người dân cần làm gì để đòi lại tiền khi mua phải dự án 'ma'?
Độc giả hỏi đã lỡ đóng tiền mua dự án "ma" - không đủ điều kiện lập dự án, tự ý phân lô rồi rao bán, phải làm gì để đòi lại tiền?
Độc giả hỏi đã lỡ đóng tiền mua dự án "ma" - không đủ điều kiện lập dự án, tự ý phân lô rồi rao bán, phải làm gì để đòi lại tiền?
Sau tròn 1 năm Lâm Đồng vào cuộc "siết" thị trường, những "siêu dự án" phân lô bán nền dần được trả lại hiện trạng, cỏ dại bao phủ, hoang hóa không một bóng người.
Tròn 1 năm VTC News phản ánh và chính quyền địa phương rốt ráo vào cuộc xử lý, "siết" thị trường, nhiều người thắc mắc bất động sản Lâm Đồng đang thế nào?
Sau tròn 1 năm Lâm Đồng vào cuộc "siết" thị trường, những "siêu dự án" phân lô bán nền dần được trả lại hiện trạng, cỏ dại bao phủ, hoang hóa không một bóng người.
Tại xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), giữa quả đồi gần 10ha bị cạo trọc là một hộ gia đình đang bị "bức tử" vì nạn cạo đồi phân lô.
Tưởng chừng nạn xẻ đồi phân lô ở Lâm Đồng đã được ngăn chặn tuyệt đối, song thực tế vẫn đang âm ỉ diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân địa phương.
Chạy theo trào lưu gom đất phân lô ở Lâm Đồng, nhiều người rơi vào cảnh tán gia bại sản vì không thể ra hàng, bán giá thấp hơn cũng không ai mua.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị rà soát, hủy bỏ quy hoạch không có tính khả thi, thu hồi những dự án chậm tiến độ để khắc phục tình trạng “dự án treo”.
UBND tỉnh Bình Phước vừa chỉ đạo các địa phương "siết" tình trạng tự ý mở đường, phân lô tách thửa tràn lan trên đất nông nghiệp.
Sở Xây dựng Lâm Đồng có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn các trường hợp phải lập dự án BĐS, để địa phương có cơ sở pháp lý trong việc quản lý kinh doanh BĐS.
UBND huyện Lộc Ninh đã có quyết định xử phạt hành chính đối với công ty diễn trò "chốt cọc đất như mớ rau ở chợ" trong clip gây xôn xao dư luận ngày 21/2 vừa qua.
Chiều nay tại UBND xã Lộc Khánh sẽ diễn ra cuộc họp khẩn để đưa ra hướng xử lý vụ công ty bất động sản diễn trò chốt cọc đất như mớ rau ở chợ.
Nhận gần 85 tỷ đồng tiền mua đất của 20 khách hàng, "siêu cò" Trần Thị Thúy Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, cơn sốt xẻ đồi phân lô trên địa bàn có lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, hiện tỉnh đã chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra.
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu dừng việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình tại khu vực cạo trọc đồi chè 41ha và bức tử rừng thông ở địa phương này.
Sau phản ánh của VTC News về rừng thông ở B'Lá đang bị bức tử bởi khu nghỉ dưỡng, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra, truy trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan.
Kiểm tra một số khu đất đang được rao bán, UBND huyện Lâm Hà xác định hồ sơ pháp lý về đất đai và hiện trạng các khu đất không đúng với thông tin quảng cáo.
Sở TN&MT Lâm Đồng đề nghị các đơn vị liên quan nêu rõ lý do, cơ sở pháp lý khi đề xuất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đang áp dụng tại địa phương.
Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu huyện Bảo Lâm phải xử lý dứt điểm các sai phạm, tránh trường hợp bao che, nới lỏng gây bức xúc trong dư luận.
Dọc hai bên đường dẫn vào "dự án" The Tropicana Garden 2 là những vạt thông trơ trọi gốc rễ, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào...
UBND huyện Lâm Hà yêu cầu các cơ quan kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật những cán bộ tham mưu thực hiện việc hiến đất làm đường để xảy ra sai phạm.
Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lâm đề xuất cho các chủ sở hữu quả đồi 41ha tiếp tục được tách thửa, phân lô để phát triển kinh tế địa phương.
Trong văn bản hoả tốc gửi TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hai đơn vị này báo cáo 15 nội dung liên quan đến nạn xẻ đồi trước ngày 8/12.
Ngoài 2 lãnh đạo Khải Hưng Corp thì ông Nguyễn Văn Hán, nguyên Chủ tịch UBND xã Đam B'ri cũng là một trong 15 chủ đất đứng tên sở hữu quả đồi 41ha ở Bảo Lâm.
Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản hoả tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị báo cáo thông tin mà báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng xẻ đồi phân lô ở địa bàn.
Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, việc xin hiến đất làm đường rồi phân lô, bán nền trên đồi chè ở Lâm Đồng là trái luật, không thể nói là đúng quy trình.
Sai phạm ở quả đồi 36ha tại TP Bảo Lộc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng rốt ráo xử lý, vậy lần này, liệu huyện Bảo Lâm có trở thành "vùng cấm"?
Loạt "dự án" Sun Valley, Pine Valley, The Tropicana Garden, Green Wich, Sakura Garden... vẫn tiếp tục được quảng cáo sai sự thật dù bị xử phạt cách đây không lâu.
Xưa, du khách tìm về Lâm Đồng để thưởng thức những tách trà, những ly cà phê nóng, nay người ta đổ về đây để "xí" đồi, hạ đất - phân lô - bán nền.
Phần đồi 41ha từng trồng chè và cà phê ở Lâm Đồng nay được chuyển qua "trồng bê tông" với loạt shophouse, biệt thự, quán cà phê vắng bóng khách.