Nhân viên ngân hàng ngăn vụ giả danh công an lừa đảo 400 triệu đồng
Thấy khách hàng lo lắng khi rút 400 triệu đồng tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng mời ông vào phòng riêng trao đổi để trì hoãn giao dịch và gọi công an nhờ hỗ trợ.
Thấy khách hàng lo lắng khi rút 400 triệu đồng tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng mời ông vào phòng riêng trao đổi để trì hoãn giao dịch và gọi công an nhờ hỗ trợ.
Trong nửa năm, Ngô bị tai nạn giao thông hơn 70 lần, nhận được khoảng 50 khoản bồi thường từ các công ty bảo hiểm và hơn 20 khoản bồi thường cá nhân.
Được hứa hẹn sẽ nhận lại tiền gốc và 18% tiền lãi, chị H. nạp 12 tỷ đồng để mua đơn hàng nhưng sau đó bị đối tượng chặn liên lạc, không cho rút tiền.
Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thủy), Chủ tịch Egroup, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
Thanh “nổ” có mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán Mỹ, hứa giúp ông G. đi du học, nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt của ông G. hơn 4,6 tỷ đồng và 153.000 USD.
Tin những kẻ lừa đảo là công an gọi điện để hỗ trợ căn cước công dân bị lỗi hệ thống, một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa mất hơn 850 triệu đồng.
Hạnh tự xưng là Tổng Giám đốc, quen biết lãnh đạo TP Đà Nẵng rồi nhận chạy thủ tục làm sổ đỏ, xin đất tái định cư mặt tiền để chiếm đoạt tiền tỷ.
Sau màn kịch chết vì lật thuyền ở biển, Christoph lẩn trốn trong khi vợ lĩnh 107 tỷ đồng từ 14 công ty bảo hiểm; anh ta phải vào tù khi trò lừa đảo bị phát hiện.
Xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ phường để rao bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng của người dân tại phường 4 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).
Cơ quan công an khởi tố Mai Xuân Hữu (SN 1984, ngụ Quảng Bình) - kẻ giả danh lãnh đạo một cơ quan báo chí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mai Xuân Hữu tự xưng là Phó Tổng Biên tập một cơ quan báo chí rồi liên hệ với một doanh nghiệp ở Quảng Bình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lao động tự do vẫn "nổ" là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và có thể xin việc ở Cục Hải quan, Nguyễn Thị Mai đã lừa đảo hơn 8,7 tỷ đồng.
Người phụ nữ 27 tuổi ở Gia Lai lợi dung việc sống chung với một cán bộ CSGT để vay số tiền lớn của nhiều người rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ.
TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định tạm đình chỉ vụ án lừa đảo gần 30 tỷ đồng, áp dụng việc bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo của vụ án là Nguyễn Thị Thu Hà.
Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ và mang thai, nhưng Lan Anh lại thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 9 nạn nhân.
Sau một thời gian bỏ trốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó giám đốc Công ty cổ phần Thiên Phú A) bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Công an Gia Lai lập chuyên án, triệt phá đường dây với hàng chục kẻ ở trong và người nước cấu kết để lừa đảo không gian mạng, chiếm đoạt tài sản.
Phạm Trọng Cường đã làm giả giấy tờ sau đó đi vay 5,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Lợi dụng nhu cầu đi du lịch, mua vé máy bay tăng cao dịp Tết Nguyên đán, nhiều người tăng cường sử dụng thủ đoạn lừa bán tour du lịch giá rẻ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tải ứng dụng SoonTransfer5 để tham gia đầu tư vàng, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo, chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.
Hà Thị Huyền Trang doạ người quen phải “cúng sao giải hạn” để lừa đảo hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.
Công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông vừa khởi tố, bắt giam Trần Đức Thảo (24 tuổi, trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
5 năm mới trả hết khoản nợ 3,4 tỷ đồng giúp bạn trai, cô lại tiếp tục bị lừa trả giúp tiền chuộc thân, tiền chữa bệnh, trong khi anh ta sống với phụ nữ khác.
Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự 3 người đàn ông dùng điện thoại “fake” để thế chấp, sau đó mượn tiền của các nạn nhân rồi bỏ trốn.
Khoe có mối quan hệ rộng, có thể chạy án, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã lừa các nạn nhân 600 triệu đồng.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước vì dịch COVID-19 với tên gọi “chuyến bay giải cứu”, Anh lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Chu Viết Thông sử dụng giấy tờ giả là cán bộ Công an TP.HCM đang thụ lý vụ án con ruột nạn nhân đang bị Công an quận 11 khởi tố, tạm giam) và lo được tại ngoại.
Tưởng sẽ kiếm được gần 400 triệu đồng chỉ bằng cách qua đêm với khách hàng nữ để giúp họ mang thai, hàng nghìn đàn ông Ấn Độ bị lừa tiền qua mạng.
Chơi tiền ảo trên mạng dẫn đến nợ nần, Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Đ. hơn 7,4 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An liên tiếp phá thành công 4 vụ án, bắt 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.