'Nữ quái' lợi dụng việc sống chung với cán bộ CSGT để lừa đảo hàng tỉ đồng

Bản tin 113Thứ Sáu, 01/03/2024 17:17:17 +07:00
(VTC News) -

Người phụ nữ 27 tuổi ở Gia Lai lợi dung việc sống chung với một cán bộ CSGT để vay số tiền lớn của nhiều người rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ.

Ngày 1/3, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Hằng được xác định từng sống chung như vợ chồng với ông N.G.P (cán bộ CSGT công tác tại tỉnh Gia Lai).

Đoàn Thị Thúy Hằng vay tiền của nhiều người rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ. (Ảnh minh họa)

Đoàn Thị Thúy Hằng vay tiền của nhiều người rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ. (Ảnh minh họa)

Theo kết luận điều tra, Đoàn Thị Thúy Hằng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến cuối 2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, Hằng đã tiếp cận làm quen với bà M.T.T.N, bà P.T.T.D, bà N.T.B.P, ông N.T.V, ông N.V.H và bà M.T.V.A.

Hằng đưa ra các thông tin gian dối không có thật như bản thân làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản, đưa tiền cho cán bộ đầu tư làm ăn bên ngoài, làm dịch vụ “bank tiền hưởng lãi suất chênh lệch”,... để đặt vấn đề vay tiền của các nạn nhân trên để đầu tư, hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Những lần đầu, Hằng chỉ kêu gọi các bị hại số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng và trả tiền lãi, gốc, hoa hồng đầy đủ. Khi đã lấy được lòng tin, Hằng liền vay, kêu gọi đầu tư với số tiền lớn. Số tiền này, Hằng lấy một phần trả gốc, lãi rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ.

Sau đó, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định Hằng lừa 6 người với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng.

Trong số các bị hại, bà M.T.T.N bị Hằng lừa chiếm đoạt 2,45 tỉ đồng. Cụ thể, vào đầu năm 2021, giới thiệu mình là vợ của ông N.G.P (cán bộ CSGT), Hằng làm quen với bà M.T.T.N. Sau một thời gian tạo mối quan hệ thân thiết, Hằng bắt đầu vay mượn tiền của bà N. nhiều lần với số tiền 8 tỉ đồng. Sau đó, Hằng chỉ trả được 5,5 tỉ đồng, số còn lại thì chiếm đoạt.

Lợi dụng lý do tương tự, Hằng cũng vay của bà N.T.B.P số tiền 5,8 tỉ đồng. Do biết bà Hằng chung sống như vợ chồng với ông N.G.P nên bà N.T.B.P đã đồng ý. Sau đó, bà Hằng chỉ trả lại 3,2 tỉ đồng số, còn lại chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định ông N.G.P là người chung sống như vợ chồng trong một thời gian với Hằng. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên ông P. thường xuyên đi vắng, không biết việc Hằng vay mượn tiền của ai, vay mượn như thế nào, do đó ông P. không liên quan đến việc vay mượn tiền của các bị hại. Ngoài ra, Hằng cũng đang vay mượn của ông P. số tiền 900 triệu đồng chưa trả. 

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn