Giả danh cán bộ phường bán thuốc phòng dịch ở Lâm Đồng

Bản tin 113Thứ Hai, 11/03/2024 16:15:34 +07:00
(VTC News) -

Xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ phường để rao bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng của người dân tại phường 4 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Ngày 11/3, UBND phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo về việc xuất hiện các đối tượng giả danh chính quyền địa phương để lừa đảo các hộ dân.

Người lạ mặt giả danh cán bộ phường để bán thuốc phòng dịch. (Ảnh cắt từ clip)

Người lạ mặt giả danh cán bộ phường để bán thuốc phòng dịch. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, căn cứ từ nguồn thông tin và trích xuất từ camera gia đình của một số hộ dân, xuất hiện người đàn ông giả danh cán bộ của phường tới nhà dân bán thuốc phòng dịch và thu phí 120.000 đồng.

Trước sự việc này, UBND phường 4 đã đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thông báo rộng rãi đến người dân về việc thông tin người lạ mặt truyền đạt là không đúng sự thật.

Đối tượng lạ mặt còn thu phí của người dân 120.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Đối tượng lạ mặt còn thu phí của người dân 120.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo UBND phường 4, khi cơ quan chức năng đến làm việc cán bộ, công chức sẽ có bảng tên, chức danh đầy đủ. Người dân nên đề cao cảnh giác đồng thời khi phát hiện đối tượng đề nghị người dân gọi điện đến Công an phường 4 (số điện thoại: 02633.222276) để trình báo sự việc. 

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) phát đi cảnh báo về hiện tượng một số đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) & cứu nạn cứu hộ (CNCH) liên hệ đến cơ quan, doanh nghiệp để bán tài liệu.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Đại Lộc nói riêng xuất hiện một số đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và cơ sở trên địa bàn huyện để bán các loại tài liệu liên quan đến công tác PCCC & CNCH.

Phương thức của các đối tượng này là thường sử dụng số điện thoại giả mạo lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH chuyển tài liệu tập huấn PCCC & CNCH qua đường bưu điện, chuyển phát hoặc đến trực tiếp liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và cơ sở để đề nghị mua các tài liệu PCCC & CNCH.

Công an huyện Đại Lộc khẳng định, hình thức lừa đảo này đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH tuyệt đối không cử cán bộ điện thoại hoặc đến cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và nhà của cá nhân giới thiệu mua các tài liệu liên quan đến công tác PCCC & CNCH.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn